1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chấp nhận Iran sở hữu hạt nhân "không nguy hiểm"

(Dân trí) – Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công nhận Iran có quyền sở hữu hạt nhân “không nguy hiểm”, nhưng đồng thời cũng cảnh báo thời gian đàm phán cho chương trình hạt nhân của nước này sẽ chỉ có giới hạn.

Mỹ chấp nhận Iran sở hữu hạt nhân không nguy hiểm
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) nói chuyện với Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út Saud al-Faisal khi ông đến thủ đô Riyadh.

Phát biểu tại thủ đô Riyadh của A-rập Xê-út hôm qua trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà, Thái tử Saud al-Faysal, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ ủng hộ có điều kiện nhu cầu phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình của Nhà nước Hồi giáo Iran.

“Mỹ kiên quyết không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng nước này có quyền sở hữu hạt nhân ‘không nguy hiểm’ nếu tuân thủ những tiêu chuẩn và quy định có liên quan”, ông Kerry khẳng định.

Tuy nhiên, ông Kerry cũng cho biết cánh cửa ngoại giao đối với Iran không thể cứ mở mãi, dù rằng hiện tại các bên vẫn còn cơ hội và thời gian nếu Tehran thực sự nghiêm túc.

“Cơ hội đàm phán chỉ có giới hạn. Không thể cứ đối thoại mãi, càng không ai được phép sử dụng đối thoại làm công cụ trì hoãn để đẩy tình hình đến mức nguy hiểm hơn”, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ quả quyết với Thái tử Saud al-Faisal, người cũng đồng ý rằng “đàm phán không thể cứ tiếp diễn bất tận”.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Nhà nước Hồi giáo Iran đang sử dụng chiêu bài “câu giờ” khi một mặt nối lại đàm phán với nhóm P5+1, mặt khác tiếp tục cài đặt thêm các máy li tâm thế hệ mới.

Ông Kerry đang trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới 9 nước châu Âu và Trung Đông nhằm tái khẳng định chính sách của Mỹ đối với hai khu vực này. Dự kiến ông sẽ kết thúc chuyến công du với các chặng dừng cuối tại Liên hiệp các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Qatar.

Tại đây, ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong ngày hôm nay trước khi tháp tùng Tổng thống Barack Obama tới thăm Israel trong hai tuần tới.

Đức Vũ
Tổng hợp