1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo UNESCO mất 80 triệu USD viện trợ vì Palestine

(Dân trí) - Các nghị sĩ Mỹ hôm qua đã lên tiếng cảnh báo cơ quan văn hoá của Liên hợp quốc, UNESCO, rằng tổ chức này có thể mất hàng chục nghìn USD tiền viện trợ từ Washington nếu chấp nhận Palestine là thành viên chính thức trước khi đàm phán hoà bình Israel-Palestine thành công.

 
Mỹ cảnh báo UNESCO mất 80 triệu USD viện trợ vì Palestine - 1
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đệ đơn xin gia nhập Liên hợp quốc hôm 23/9.
 
2 thành viên cấp cao của một uỷ ban Hạ viện Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các khoản tài trợ như vậy cho hay Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) có thể mất 80 triệu USD tiền đóng góp thường niên từ Mỹ nếu Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Mỹ hiện đóng góp 22% ngân sách của UNESCO nhưng chỉ là thiểu số trong ban điều hành gồm 58 thành viên của tổ chức này.

Bất sự phản đối của Mỹ, ban điều hành của UNESCO tại Paris ngày 5/10 đã bỏ phiếu thông qua một khuyến nghị ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của UNESCO. 40 nước phỏ phiếu ủng hộ, 14 quốc gia bỏ phiếu trắng và 4 nước bỏ phiếu chống, gồm Mỹ, Đức, Romania và Latvia.

Khuyến nghị trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại hội nghị toàn thể của UNESCO vào cuối tháng này. Nếu được 2/3 trong tổng số 193 thành viên ủng hộ, Palestine sẽ trở thành thành viên chính thức của UNESCO.

Palestine là quan sát viên của UNESCO kể từ năm 1974.

Phản ứng trước động thái mới nhất của UNESCO, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cảnh báo tổ chức này đứng ngoài cuộc tranh luận về Palestine, nếu không sẽ đối mặt với các hậu quả.

Bà Clinton gọi các hành động của UNESCO là không thể giải thích được giữa lúc đơn xin gia nhập Liên hợp quốc của Palestine với tư cách là thành viên đầy đủ đang được Hội đồng Bảo an xem xét.

Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích Palestine vì theo đuổi một chính sách nhằm tìm kiếm sự công nhận bằng bất cứ giá nào thay vì trở lại các cuộc đàm phán với Israel.

Palestine đang tìm kiếm sự công nhận của cộng đồng quốc tế và tư cách thành viên đầy đủ tại Liên hợp quốc. Hồi cuối tháng 9, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã gửi yêu cầu công nhận nhà nước độc lập của Palestine lên Liên hợp quốc.

Mỹ đã từng lên tiếng cảnh báo sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ đơn xin gia nhập thành viên của Palestine. Washington cho rằng việc công nhận một nhà nước Palestine độc lập chỉ đạt được thông qua đàm phá hoà bình với Israel.

Đối mặt với trở ngại đó, Palestine giờ đây đang tìm kiếm tư cách thành viên trong các cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó có UNESCO.

Các cuộc đàm phán hoà bình giữa Palestine và Israel đã bị ngưng trệ kể từ năm ngoái do bất đồng về việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, vùng đất mà người Palestine tuyên bố là lãnh thổ của nhà nước Palestine tương lai.

An Bình
Theo AP