1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo Trung Quốc trả giá đắt nếu hỗ trợ quân sự cho Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo, Trung Quốc sẽ gánh hậu quả nếu cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc trả giá đắt nếu hỗ trợ quân sự cho Nga - 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan (Ảnh: Reuters).

"Bắc Kinh phải tự đưa ra quyết định liệu có hỗ trợ quân sự (cho Nga) hay không. Nếu theo đuổi con đường này, Trung Quốc sẽ phải trả giá", Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cảnh báo trong một chương trình của CNN  ngày 26/2.

Theo ông Sullivan, hiện Trung Quốc chưa hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga, nhưng Bắc Kinh cũng không loại trừ hoàn toàn kịch bản đó. Ông cho biết, ở hậu trường, giới chức Mỹ đã cảnh báo các đối tác Trung Quốc về những hậu quả mà Bắc Kinh có thể hứng chịu, tuy nhiên, ông không chia sẻ chi tiết.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc chuyển vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Biện pháp đáp trả có thể tương tự biện pháp trừng phạt các nước đã hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Gần đây, Mỹ và các đồng minh NATO liên tục bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul dẫn các nguồn tin nói rằng, máy bay không người lái là một trong những vũ khí sát thương mà Bắc Kinh cân nhắc chuyển cho Nga. Ông McCaul cho biết thêm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Moscow vào tuần này để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp thiết bị sát thương cho Nga", Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns bình luận hôm 25/2. Tuy nhiên, ông Burns nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, Bắc Kinh mới chỉ dừng lại ở hỗ trợ phi sát thương cho Moscow thông qua các doanh nghiệp của họ.

Ông Burns cho biết thêm, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến ý định của Trung Quốc cấp vũ khí sát thương cho Nga nhằm ngăn chặn Bắc Kinh đưa ra quyết định.

Tuy vậy, Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Thay vào đó, Bắc Kinh khẳng định đang nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Hôm 24/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố bản đề xuất hòa bình gồm 12 điểm, trong đó nhấn mạnh đến tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia, ngừng hành động thù địch, ngừng trừng phạt đơn phương, nối lại hòa đàm.

Phương Tây tỏ ra thận trọng với những đề xuất này của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch 12 điểm của Trung Quốc. "Tôi thấy đề xuất của Trung Quốc không có lợi cho bất kỳ bên nào khác, ngoài Nga, nếu nó được thực thi", chủ nhân Nhà Trắng giải thích.

Trung Quốc có mối quan hệ gần gũi với Nga. Tháng 2 năm ngoái, không lâu trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận đối tác "không giới hạn". Quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng ngày càng sâu sắc khi phương Tây luôn tìm cách gây sức ép với Moscow bằng các lệnh trừng phạt.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine