1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc triển khai các máy quét an ninh quanh Nhà Trắng

(Dân trí) - Sở Mật vụ Mỹ đang thảo luận về việc thiết lập các chốt quét an ninh gần các khu vực công cộng quanh Nhà Trắng, một quan chức thực thi pháp luật ngày 21/9 tiết lộ.

Mỹ đang tính chuyện triển khai các máy quét an ninh quanh Nhà Trắng.
Mỹ đang tính chuyện triển khai các máy quét an ninh quanh Nhà Trắng.
 
Quan chức trên cho biết, các biện pháp đã được Mật vụ thảo luận trước đó. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận đã được đẩy nhanh sau vụ việc hôm thứ Sáu tuần trước, trong đó một người đàn ông mang dao đã nhảy qua cổng Nhà và tiếp cận lối vào tòa nhà.

Mật vụ Mỹ đã tăng cường an ninh bên ngoài Nhà Trắng sau vụ vi phạm an ninh gây lúng túng hôm 17/9. Nghi phạm Omar Gonzalez, từ bang Texas, đã mang theo con dao dài 9cm, trèo qua hàng rào rồi chạy qua bãi cỏ và vào tòa nhà trước khi bị các mật vụ chặn lại.

Gia đình đệ nhất nước Mỹ không có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Giám đốc Sở Mật vụ Julia Pierson đã ra lệnh tăng cường giám sát và tuần tra. Bà cũng yêu cầu một cuộc điều tra về vụ việc.

Vụ đột nhập đã gây ra một cuộc sơ tán hiếm gặp gần như toàn bộ Nhà Trắng.

Gonzalez dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang vào hôm nay với các cáo buộc xâm nhập trái phép khu vực hoặc tòa nhà bị giới hạn trong khi mang vũ khí nguy hiểm hoặc chết người. Anh này có thể đối mặt 10 năm tù nếu bị kết án.

Báo chí Mỹ đưa tin, Gonzalez, 42 tuổi, là một cựu chiến binh Mỹ từng được thưởng huân chương cho thời gian phục vụ trong cuộc chiến tại Iraq.

Theo quân đội Mỹ, Gonzalez từng mang cấp bậc trung sĩ, nhập ngũ tháng 7/1997 và giải ngũ tháng 9/2003. Anh này lại nhập ngũ trở lại vào năm 2005 và nghỉ hưu hẳn khỏi quân đội vào năm 2012.

Gonzalez phục vụ tại Iraq từ tháng 10/2006-1/2008 và đã được trao các huân chương, trong đó Huân chương Iraq Campaign Medal.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Gonzalez bị bắt, một người đàn ông thứ 2 cũng bị bắt khi lái xe tiếp cận một cổng của Nhà Trắng và từ chối rời đi. Vụ việc khiến các nhân viên kỹ thuật bom phải rà soát phương tiện của người đàn ông lạ mặt, trong khi mật vụ phong tỏa những con phố gần đó.

Không có dấu hiệu hai vụ việc trên có liên quan tới nhau.

An Bình
Theo AP