1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bỏ ngỏ khả năng mở kênh ngoại giao với Iran

(Dân trí) - Chính quyền Bush đang xem xét khả năng thiết lập một văn phòng ngoại giao tại Iran. Nếu điều này trở thành sự thật, nó sẽ đánh dấu sự trở lại của Mỹ tại quốc gia Hồi giáo sau gần 30 năm kể từ vụ bắt cóc con tin sứ quán Mỹ ở Tehran.

Theo các quan chức chính trị và ngoại giao, mặc dù đe doạ trừng phạt và thậm chí là tấn công quân sự Iran vì chương trình hạt nhân của nước này, nhưng chính quyền Bush vẫn “thả nổi” khả năng mở một văn phòng ngoại giao tại Tehran, giống như một sứ quán không chính thức.

 

Theo các quan chức Mỹ, cơ quan này sẽ có nhiệm vụ cấp visa, và là trung tâm giới thiệu văn hóa Mỹ cho người Iran.

 

Hiện Mỹ không có cơ quan ngoại giao nào tại Iran và tất cả mọi việc phải nhờ qua Sứ quán Thuỵ Sỹ ở Tehran. Sứ quán Thuỵ Sỹ là cơ quan thay mặt Washington chuyển các thông điệp tới Bộ ngoại giao Iran và giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân Mỹ tại Iran.

 

Theo nhiều nhà phân tích, ý tưởng thiết lập một văn phòng ngoại giao có cờ riêng của Washington được đưa ra do Mỹ lo ngại trước quyết định của Thuỵ Sỹ vào đầu năm nay, sẽ ký hợp đồng khí đốt lâu dài với Iran.

 

Hiện Mỹ cũng có một văn phòng nhỏ ở Dubai để giải quyết những vấn đề về visa cho người Iran, nhưng theo giới chức nước này, văn phòng này không dễ tiếp cận và cũng không thể giải quyết công việc tốt như một văn phòng ngoại giao.

 

Hiện Ngoại trưởng Mỹ Rice từ chối xác nhận cũng như phủ nhận thông tin trên. Thông tin được đăng tải đầu tiên trên tờ Washington Post vào ngày hôm qua.

 

Phía Iran nhiều năm qua cũng có một văn phòng ngoại giao tại Washington, làm nhiệm vụ cung cấp visa. Tuy nhiên phía Mỹ từ chối có cơ quan ngoại giao tại Tehran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và cuộc khủng hoảng con tin ở sứ quán nước này.

 

Trang Thu

Theo AP