1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bị chỉ trích vì website dạy làm bom nguyên tử

(Dân trí) - Hôm qua, tờ New York Times đã có bài tiết lộ việc Chính phủ Mỹ đã đưa lên mạng những tài liệu mật của Iraq chứa đựng công thức sản xuất bom nguyên tử. Ngay sau khi thông tin được tiết lộ, Nhà Trắng đã cho đóng cửa trang Web.

Nội dung cuốn sách về công thức chế tạo bom nguyên tử đã được Chính Phủ Mỹ đưa lên trang Web có tên "Operation Iraqi Freedom Document Portal" từ hồi tháng 3. Sự việc đã thực sự gây tai tiếng cho Chính quyền của Tổng thống Bush, đặc biệt là trong thời điểm cuộc khủng hoảng nguyên tử ở Iran đang ở đỉnh điểm căng thẳng và cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sắp đến gần.

 

 Sau khi báo chí đưa tin, các nhà chức trách Mỹ đã ngay lập tức cho đóng cửa trang Web và hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhằm xác minh sự thật.

 

Tờ New York Times cho biết tài liệu chỉ ra các công thức chi tiết về sản xuất bom nguyên tử do Iraq tiến hành nghiên cứu trước cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Người đọc có thể tìm thấy ở đó hàng chục biểu đồ, bản đồ, công thức và những bài viết lý giải cách sản xuất vũ khí nguyên tử. Theo các chuyên gia thì những thông tin trong đó chi tiết và đầy đủ hơn cả những thông tin được cập nhật trên Internet hiện nay.

 

Cũng theo tờ New York Times, trước đó các nhân viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng đã cảnh báo trước cho đại sứ Mỹ ở IAEA về nội dung trang Web này.  Một cựu quan chức của Phòng nguyên tử cho rằng chính quyền Mỹ vẽ đường cho hươu chạy bởi những thông tin trong tài liệu đã được Iran sử dụng vào việc sản xuất vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên phát ngôn viên của đại diện Mỹ ở IAEA hôm qua tuyên bố là chưa bao giờ bán các tài liệu này.

  

Tờ New York Times viết: "Cuốn tài liệu được phát hiện tại nơi ở của cựu Tổng thống Saddam Hussein trong kho dữ liệu của Chính Phủ Iraq khi quân Mỹ vào nước này năm 2003. Các thành viên Đảng cộng hòa hi vọng có thể sử dụng sức mạnh Internet để thiết lập được sợi dây liên hệ giữa Saddam Hussein và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mối liên hệ này không hề có thật nhưng đã cho phép chính quyền Mỹ  biện bạch cho cuộc chiến ở Iraq. Đồng thời nó cũng chứng tỏ sự minh bạch của cuộc chiến tranh tại Iraq diễn ra vào thời điểm dư luận Mỹ nghi ngờ về những khoản ngân quỹ được huy động cho cuộc chiến".

 

N.H

Theo lefigaro