1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt kẻ âm mưu đánh bom liều chết tòa quốc hội

(Dân trí) - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông mà họ nói là âm mưu thực hiện một vụ đánh bom tự sát gần toà nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington DC.

 
 
Mỹ bắt kẻ âm mưu đánh bom liều chết tòa quốc hội - 1
Một cảnh sát Mỹ làm nhiệm vụ tại toà nhà quốc hội ở Washington DC.

Amine El Khalifi, 29 tuổi, sống ở Alexandria, bang Virginia, đã bị FBI bắt giữ.

Giới chức Mỹ tiết lộ với báo chí rằng nghi phạm đã nghĩ tới chuyện thực hiện một vụ tấn công tự sát nhằm vào toà nhà Washington DC, gần đồi Capitol.

Anh ta “đã bị giám sát chặt chẽ” trong nhiều tuần, theo FBI và cảnh sát quốc hội Mỹ. Giới chức cho hay công chúng chưa hề bị nguy hiểm bởi âm mưu trên.

Khalifi đã tin rằng các mật vụ FBI chìm mà anh ta đang liên lạc là các thành viên của mạng lưới al-Qaeda. Tuy nhiên, giới chức tin là Khalifi không có bất kỳ liên hệ nào với mạng lưới khủng bố.

Khalifi, người gốc Marốc, đã sống tại Mỹ với visa du lịch trong nhiều năm và bị điều tra trong hơn năm qua.

Anh đã tới một bãi đỗ xe gần toà nhà quốc hội để nhận chiếc áo vest mà anh ta tin là gài đầy chất nổ để thực hiện vụ tấn công tự sát, nhưng sự thật chiếc áo này là vô hại và do các mật vụ FBI đóng giả cung cấp.

Khalifi đã xuất hiện lần đầu tại toà. Nếu bị buộc tôi, anh ta sẽ đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ thường xuyên thực hiện các chiến dịch giả danh nhằm ngăn chặn các nghi phạm khủng bố tiềm năng.

Trong một vụ việc gần đây nhất hồi tháng 9/2011, công dân Mỹ 26 tuổi Rezwan Ferdaus đã bị bắt giữ vì âm mưu cho các máy bay điều khiển từ xa mang đầy chất nổ lao vào Lầu Năm Góc và toà nhà quốc hội Mỹ.

An Bình
Theo AP, BBC