1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt đầu đàm phán tăng quân tại Philippines

(Dân trí) - Philippines và Mỹ hôm nay 14/8 bắt đầu đàm phán nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất Philippines, trong đó có sự hiện diện của máy bay, tàu, binh sỹ cho hoạt động cứu trợ và an ninh biển.

 

Philippines cũng mong muốn được sử dụng các thiết bị quân sự Mỹ nhằm bảo vệ biển đảo của mình.

Philippines cũng mong muốn được sử dụng các thiết bị quân sự Mỹ nhằm bảo vệ biển đảo của mình.

 

Đàm phán diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á muốn tìm kiếm đồng minh trong cuộc chiến chống quân nổi dậy ở miền nam và trong cuộc tranh chấp hải đảo trên Biển Đông với Trung Quốc.

 

Theo thông tin Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin tiết lộ tại cuộc họp báo vào ngày thứ hai vừa qua ở Manila, hai bên sẽ thảo luận về việc luân chuyển thêm quân Mỹ tới Philippines, các cuộc tập trận chung giữa hai nước, và việc đưa thiết bị quân sự vào Philippines nhằm hỗ trợ thảm họa thiên tai.

 

Philippines hiện đang củng cố mối quan hệ đồng minh với Mỹ và hiện đại hóa đội quân của mình để đối phó với Trung Quốc, vốn bị Philippines cáo buộc đang ngày càng quyết liệt trong cuộc tranh chấp biển đảo trên Biển Đông.

 

“Là đồng minh của Mỹ, Philippines sẽ hưởng lợi từ việc gia tăng sự hiện diện của Mỹ”, Rommel Banlaoi, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình, xung đột và khủng bố Philippines cho hay. “Chắc chắn Trung Quốc sẽ phản ứng tiêu cực”.

 

Mặc dù phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney từ chối bình luận về cuộc đàm phán, nhưng ông có nhắc tới chiến lược tái cân bằng chính sách ngoại giao, chuyển hướng tập trung sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Obama. “Chúng tôi cần phải tham gia tích cực vào khu vực cả về kinh tế cũng như vấn đề an ninh”, ông Carney cho hay.

 

Tổng thống Aquino hồi tháng 12 cho biết Philippines dự kiến chi 75 tỷ pesos (1,7 tỷ USD) trong 5 năm để mua tàu, trực thăng, vũ khí nhằm củng cố quốc phòng, sau khi bộ luật hiện đại hóa quân sự có từ 17 năm trước được sửa đổi.

 

Vào tháng 6, Philippines phản đối cái gọi là “sự hiện diện dày đặc của tàu quân sự và bán quân sự Trung Quốc”, quanh khu vực nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

 

Cũng tại một cuộc họp báo vào ngày thứ hai vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ đối tác giữa hai nước Mỹ-Philippines là hợp tác về ngoại giao và quốc phòng. “Chúng ta phải củng cố cả hai nếu chúng ta muốn bảo vệ người dân và đất nước và tăng cường đối phó với thảm họa tự nhiên”.

 

Vũ Quý

Theo Bloomberg