1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống Iran

(Dân trí) - Báo chí Mỹ hôm nay đưa tin, Washington sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran, một ngày sau khi Ngoại trưởng Rice gọi quốc gia Hồi giáo này là mối đe doạ lớn nhất đối với an ninh Mỹ.

Hai tờ báo lớn của Mỹ là Washington PostNew York Times cho biết, các biện pháp trừng phạt mới bao gồm việc liệt lực lượng Quds, một đơn vị tinh nhuệ thuộc Vệ binh cách mạng Iran, là nhóm hỗ trợ cho khủng bố. Ngoài ra, Lực lượng vệ binh cách mạng Iran còn bị coi là nhà sản xuất các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Và đây là khởi đầu cho những biện pháp trừng phạt tiếp theo về kinh tế.

Gói các biện pháp trừng phạt mới, dự kiến do Ngoại trưởng Rice và Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson công bố, lần đầu tiên đánh dấu việc Mỹ cố gắng cô lập và trừng phạt quân đội của một quốc gia khác.

Các biện pháp trừng phạt cũng cho phép cô lập quân đội Iran và khiến hàng trăm công ty nước ngoài đang làm việc với quốc gia Hồi giáo phải rút lui.

Đây cũng sẽ là các biện pháp trừng phạt mạnh và rộng nhất của Washington nhằm chống lại Tehran kể từ năm 1979 và nó diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang ngày bất đồng về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.

Một quan chức trong chính quyền Bush giấu tên nói: “Đây là gói các biện pháp trừng phạt mạnh nhằm gửi một thông điệp tới Iran rằng họ sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Chúng tôi quyết định làm như vậy vì không có biến chuyển nào trong hành động của Iran”.

Thời gian gần đây, Mỹ liên tục gây áp lực lên Iran như ngăn chặn Tehran chuyển vũ khí tới Iraq và Afghanistan, bắt giữ các mật vụ Iran tại Iraq, gây sức ép lên Liên Hợp Quốc và các đồng minh châu Âu để cô lập quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, dường như các biện pháp này vẫn chưa đủ mạnh. Các bước đi dứt khoát của Mỹ cũng phản ánh căng thẳng ngày càng tăng trong quan hệ Washington - Tehran.

Hồi tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã coi Lực lượng vệ binh cách mạng Iran là một tổ chức khủng bố - một động thái làm nảy sinh những suy đoán rằng Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh với Iran.

Tổng thống Mỹ Bush tuần trước đã cảnh báo Chiến tranh thế giới thứ III có thể xảy ra nếu Iran tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Còn Phó tổng thống Dick Cheney hôm chủ nhật vừa qua cũng nêu ra những “hậu quả nghiêm trọng” trừ khi quốc gia Hồi giáo lùi bước.

VTH

Theo Washington Post