1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Ấn nhất trí chia sẻ hậu cần quân sự để đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar hôm nay đã “nhất trí về nguyên tắc” sẽ chia sẻ hậu cần quân sự trong bối cảnh cả hai nước đều đang tìm cách đối phó với sự bành trướng trên biển ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Mỹ-Ấn nhất trí chia sẻ hậu cần quân sự để đối phó Trung Quốc


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ (Ảnh: Rediffnews)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ (Ảnh: Rediffnews)

Washington từ nhiều năm nay đã hối thúc New Delhi nhanh chóng ký kết Hiệp định hỗ trợ hậu cần, cho phép quân đội hai nước có thể sử dụng các căn cứ hải, lục, không quân của nhau để tiến hành các hoạt động tiếp tế, sửa chữa và nghỉ ngơi.

Sau nhiều năm chần chừ, đến nay cả Mỹ và Ấn Độ đều khẳng định Hiệp định này đã đạt được đồng thuận sơ bộ mặc dù cả hai bên vẫn chưa sẵn sàng cho việc ký kết.

“Chúng tôi đã nhất trí về nguyên tắc rằng tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết. Điều chúng tôi cần làm bây giờ là hoàn thiện việc ký kết bản dự thảo của thỏa thuận”, ông Carter chia sẻ sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ.

Lý do khiến Ấn Độ đến nay vẫn chưa đặt bút ký vào hiệp định trên xuất phát từ những quan ngại của New Delhi thỏa thuận hỗ trợ hậu cần có thể sẽ kéo nước này vào một liên minh quân sự với Mỹ và giảm bớt tính tự chủ truyền thống của quốc gia.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng mở rộng tầm ảnh hưởng trên Biển Đông và Ấn Độ Dương, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã có những dấu hiệu cho thấy mong muốn được xích lại gần hơn với Mỹ. New Delhi nóng lòng muốn tiếp cận công nghệ của Mỹ để thực hiện kế hoạch “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ) với mục tiêu xây dựng vững chắc nền công nghiệp nội địa và cắt giảm số lượng vũ khí nhập khẩu đắt tiền.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, việc đạt được thỏa thuận về chia sẻ hậu cần sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai nước tiếp tục ký kết các thỏa thuận khác về trao đổi thông tin và thương mại hàng hải.

Quân đội Mỹ khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Ấn Độ, đặc biệt trong việc kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, ông Carter đã có 2 chuyến công du tới Ấn Độ và điều này không nằm ngoài mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng với New Delhi trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

Thành Đạt

Theo Reuters