1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Muôn kiểu “ứng phó” với “ngày tận thế”

(Dân trí) - Những người vẫn “ngoan cố” tin vào “ngày tận thế” cho biết sẽ gấp rút tới nơi trú ẩn gần nhất khi thế giới bước sang ngày 21/12, trong khi nhiều người từ khắp Delhi cho tới Sydney tận dụng ngày này để tiệc tùng như thể sẽ không còn ngày mai.

 

Muôn kiểu “ứng phó” với “ngày tận thế”
Nhiều nơi trên thế giới bỗng trở thành "điểm nóng" vì tin đồn là nơi có thể thoát nạn trong "ngày tận thế".
 
Nhưng có một điều chắc chắn là, ngày 21/12 tới, ngày kết thúc kỷ nguyên 5.000 năm theo lịch của người Maya, đã mang đến một món hời lớn cho các ngành kinh doanh khắp toàn cầu. Từ đất tổ của người Maya, vạt rộng lớn ở Trung Mỹ gồm Mexico, Belize, Guatemala, Honduras và El Salvador, “Kết thúc của thế giới như chúng ta biết” (hay viết tắt là TEOTWAWKI) đã làm du lịch nở rộ.

 

Các địa điểm Maya cổ sẽ rộn ràng vào ngày thứ sáu tới, với những buổi lễ, hội họp, những màn trình diễn âm thanh-ánh sáng, bất chấp sự phản đối của những nhóm người bản địa, vì cho rằng văn hóa của họ đang bị “cướp”.

 

Và trên khắp thế giới, cũng không thiếu những chốn trú ẩn, những đền thờ dành cho những ai vẫn còn sợ, hoặc đơn giản chỉ vì tò mò dừng chân vào đêm thứ sáu tới.

 

Những người tin vào sự khải huyền ở Brazil có thể hành hương về làng Alto Paraiso, nơi theo truyền thuyết có “năng lượng huyền bí”.

 

Một buổi lễ chống ngày phán xét cuối cùng sẽ diễn ra trên Đảo Mặt trời, nằm ở giữa hồ Titicaca, hồ cao nhất thế giới ở Bolivia, nơi mà theo truyền thuyết, những người sáng lập ra đế chế Inca đã chào đời.

 

Và một số người ở Serbia còn dự đoán ngọn núi có hình kim tự tháp Rtanj sẽ phát sáng vào đêm ngày thứ sáu, cũng là ngày đông chí.

 

Làng Sirince ở tây Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở thành “thỏi nam châm” trong ngày “tận thế” với tất cả 400 khách sạn ở đây đã được đặt kín phòng. Ngôi làng nổi tiếng là bằng chứng của “ngày tận thế” với Đức mẹ đồng trinh Mary được cho là đã lên thiên đàng từ đây.

 

Ngược lại ngôi làng có phong cảnh tuyệt đẹp Cisternino ở miền nam nước Italia, lại được một “thầy tế” Ấn Độ xem là chốn an toàn để trú ngụ trong “ngày tận thế”.

 

Ở Pháp cũng có địa điểm được “lựa chọn” trong “ngày tận thế”, đó là Pic de Bugarach, nằm ở chân núi Pyrenees, mặc dù khu vực đã được rào chắn để ngăn dòng người đổ tới. Một khách sạn địa phương sẽ “móc” của bạn tới 1.500 euro đặt cọc trước.

 

Tiệc tùng như chưa từng có ngày mai

 

Để tránh được cơn đại họa trong “ngày tận thế”, luôn có những hầm trú ẩn kiểu cũ dành cho bạn.

 

Với 30.000 rúp (970USD)/người, những người Nga giàu có có thể trú trong hầm thông tin có từ thời Stalin nằm sâu 65m dưới lòng đất. Nơi này có sức chứa 300 người và họ có cơ hội trải qua 24 giờ được gọi là “cơ hội sống sót” ở đây trong ngày thứ sáu tới.

 

Đài truyền hình địa phương đã đăng bán vé vào cửa và sẽ phát hình trực tiếp từ bên trong hầm trong đêm “định mệnh” tới.

 

Tại miền đông nước Pháp, những phòng trưng bày ngầm của pháo đài Schoenenbourg, một phần của phòng tuyến bảo vệ Maginot thời Thế chiến II, sẽ được mở cửa cho công chúng trong lần mở cửa khác thường này.

 

Còn tại Mỹ, hàng loạt người tin vào thảm họa (kinh tế hoặc tự nhiên) thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng hơn thế cho “ngày tận thế”, nếu ngày này đến, như tích trữ đầy thực phẩm, chuẩn bị hầm ngầm trú ẩn.

 

Tại Trung Quốc giới chức trách bắt giữ khoảng hơn 400 thành viên của nhóm Thiên chúa “Thượng đế toàn năng” vì phát tán tin đồn về “ngày tận thế”.

 

Tuy nhiên, ở những nơi khác tại châu Á, thời gian trong lịch Maya kết thúc sẽ là thời gian vui vẻ nhất, sẽ có ca nhạc, ăn uống, tiệc tùng. “Đây có thể là điệu nhảy cuối cùng vì vậy các bạn phải tới đó!”, một dòng quảng cáo ở quán bar Ssky tại New Delhi cho biết.

 

Cho “bữa tiệc kết thúc thế giới”, khách sạn Shelbourne ở Sydney, Australia, gợi ý “nếu thế giới hạ màn đối với tất cả chúng ta, c húng ta sẽ thoải mái tiệc tùng, xóa sạch thế giới này bằng tiếng trống”.

 

Tại Australia, những “bộ óc” tin vào tận thế sẽ đổ về lễ hội đông chí Maya gần Canberra, với âm nhạc và yoga.

 

Raj Kumar Sharma, nhà chiêm tinh ở Mumbai, phủ nhận những dự đoán của người Maya và cho biết anh phát hiện “rất nhiều điều lạc quan trong tương lai gần” và dự đoán Thế chiến III sẽ nổ ra vào năm 2053.

 

Các mạng xã hội ở Hàn Quốc thậm chí còn xôn xao với lời đồn về mối quan hệ của ca sỹ “Gangnam Style” Psy với sự khải huyền của người Maya.  Những người “cuồng tin” thậm chí còn nhấn mạnh tới “điềm báo”, số người xem video “Gangnam Style” của Psy trên YouTube, hiện đạt gần 970 triệu, sẽ cán mốc 1 tỷ vào ngày 21/12.

 

Vũ Quý

Theo AFP