1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một nữ giúp việc bị hành quyết ở Ả-rập Xê-út

(Dân trí) - Ả-rập Xê-út đã thi hình án tử hình bằng cách chặt đầu một nữ giúp việc người Sri Lanka vì tội sát hại một trẻ nhỏ mà cô này từng chăm sóc hồi năm 2005. Vụ việc đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ quê nhà của cô.

 
Cha mẹ của Nafeek từng nhiều lần kêu gọi Quốc vương Ả-rập Xê-út Abdullah ân xá cho cô.

Cha mẹ của Nafeek từng nhiều lần kêu gọi Quốc vương Ả-rập Xê-út Abdullah ân xá cho cô.

Rizana Nafeek bị kết án năm 2007 vì sát hạt em bé 4 tuổi Naif al-Quthaibi. Nữ giúp việc Sri Lanka đã phủ nhận tội danh này.

Theo các nhà chức trách Ả-rập Xê-út, Nafeek đã thú nhận bóp cổ một bé trai 4 tháng tuổi trong khi đang cho bé bú bình. Tuy nhiên, Nafeek đã bác bỏ những lời thú tội trên. Cô khẳng định đứa trẻ đã bị sặc sữa và ngạt thở trước khi bất tỉnh, mặc dù cô đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho bé nhưng vô ích.

Những người ủng hộ nói Nafeek mới chỉ 17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc và cho rằng việc hành quyết cô là vi phạm các quyền trẻ em.

Chính phủ Sri Lanka đã lên án vụ hành quyết, bất chấp nhiều lời kêu gọi ân xá. Chính phủ Sri Lanka hôm 9/1 đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Nafeek.

Tức giận trước việc hành quyết Nafeek, Ranjan Ramanayake, một nghị sĩ đối lập của Sri Lanka, gọi chính phủ Ả-rập Xê-út là “những kẻ độc tài” vốn không bao giờ tử hình người Mỹ và người châu Âu mà chỉ hành quyết người châu Á và châu Phi.

Quan chức trên cũng cáo buộc chính phủ Sri Lanka không nỗ lực nhằm đảm bảo quyền hợp pháp của Nafeek - một cáo buộc bị giới chính chính phủ phủ nhận.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), đã chỉ trích giới chức Ả-rập Xê-út về cách xử lý vụ việc của Nafeek. Các nhà hoạt động tại Sri Lanka thì nói rằng đã có những sai sót nghiêm trọng về phiên dịch khi Nafeek thú tội.

Cha mẹ của Nafeek từng nhiều lần kêu gọi Quốc vương Ả-rập Xê-út Abdullah ân xá cho cô. Giới chức Sri Lanka cho hay cha cô hiện đang phải nằm viện trong người mẹ quá buồn trước vụ việc.

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) hôm qua đã kêu gọi cần nhanh chóng đưa ra các bộ luật nhằm bảo vệ hơn nữa các giúp việc gia đình.

Tại Sri Lanka, vụ hành quyết Nafeek đã gây ra một cuộc tranh luận về độ an toàn của các lao động nước ngoài tại Trung Đông và về sự nghèo đói vốn khiến những người nghèo như Nafeek phải ra nước ngoài làm việc.

An Bình
Theo BBC