1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow dọa cắt đứt quan hệ nếu Mỹ trừng phạt lãnh đạo Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào lãnh đạo Nga có thể dẫn đến việc cắt đứt quan hệ song phương.

Moscow dọa cắt đứt quan hệ nếu Mỹ trừng phạt lãnh đạo Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

"Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của chúng tôi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 16/1, đề cập đến một số đề xuất mới nhất của Mỹ về việc kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhằm vào lãnh đạo Nga.

"Có khả năng các lệnh trừng phạt như vậy có thể dẫn đến việc chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai nước chúng ta, điều này sẽ không có lợi cho cả Moscow và Washington. Đó sẽ là một sai lầm lớn", ông Peskov nói thêm.

Quan chức Điện Kremlin tuyên bố Nga không sợ các lệnh trừng phạt.

"Ở một mức độ nào đó, chúng tôi đang cố gắng tận dụng lợi thế của các lệnh trừng phạt để phát triển nền kinh tế nội địa và nền sản xuất trong nước. Chúng tôi là nước lớn và khá tự chủ để có thể dễ dàng đối phó với các lệnh trừng phạt này", ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt không bao giờ thành công trong việc khiến các nước phải thay đổi hướng đi.

"Bạn có thể đưa ra bất kỳ ví dụ về tình huống nào cho thấy các biện pháp trừng phạt giúp bạn giải quyết một vấn đề không? Các biện pháp trừng phạt liệu có hiệu quả thực sự trong việc khiến một quốc gia phải thực hiện một số bước nhất định không? Điều đó chưa bao giờ xảy ra", ông Peskov cho biết.

Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc một số nghị sĩ Mỹ đề xuất lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin và nhằm vào hệ thống ngân hàng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Moscow không có ý định đáp trả bởi vì chúng tôi vẫn muốn hy vọng ít nhất lẽ thường sẽ thắng thế".

Ông Peskov cũng cảnh báo việc "áp lệnh trừng phạt chống lại một nguyên thủ, chống lại nhà lãnh đạo Nga sẽ bị coi như là hành động tuyệt giao quan hệ".

Các cảnh báo trên được đưa ra sau khi một nhóm gồm 25 thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt nhằm gây tổn thất nặng nề cho kinh tế Nga nếu Moscow có hành động quân sự với Ukraine.

Một phần trong dự luật này là đề xuất áp lệnh trừng phạt lên cá nhân Tổng thống Vladimir Putin và một số quan chức cấp cao khác của Nga. Các lệnh trừng phạt đó có thể bao gồm các biện pháp từ cấm nhập cảnh, đóng băng tài sản. Ngoài ra, dự luật cũng đề xuất trừng phạt một số ngân hàng lớn của Nga. Dự luật do nhóm nghị sĩ đề xuất cũng bao gồm cấp 500 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng gần đây do vấn đề Ukraine. Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Nga đã điều động khoảng 100.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng đến sát biên giới Ukraine và có thể đang chuẩn bị cho một kế hoạch tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này và khẳng định Nga có quyền luân chuyển lực lượng bên trong lãnh thổ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/1, ông Peskov cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc của Nga về căng thẳng leo thang tại châu Âu. "Chúng ta có quá nhiều căng thẳng ở biên giới với Ukraine. Chúng ta có quá nhiều căng thẳng ở khu vực này của châu Âu. Điều đó sẽ tự động kéo theo nhiều vấn đề hơn và cực kỳ nguy hiểm cho lục địa của chúng ta", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, Nga tin rằng sẽ là "điên rồ" nếu bắt đầu một cuộc chiến tranh ở Ukraine, nhưng Nga không loại trừ việc thực hiện "các hành động đáp trả" đối với hoạt động triển khai của NATO nếu các cuộc đàm phán an ninh thất bại và mối quan ngại của Moscow không được giải quyết.

Theo tass.com