1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow bác tin Trung Quốc cảnh báo Nga không tấn công hạt nhân Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin bác bỏ thông tin trên truyền thông phương Tây rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Moscow bác tin Trung Quốc cảnh báo Nga không tấn công hạt nhân Ukraine - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ngày 21/3 (Ảnh: Getty).

"Tôi không thể xác nhận điều đó", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/7 trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin liệu Trung Quốc có cảnh báo kín Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Ông cho rằng những tuyên bố chính thức liên quan đến chuyến thăm "quan trọng" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow vào tháng 3 là đủ để nói lên tất cả.

"Sau chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow hồi tháng 3, rất nhiều thông tin được đưa ra, và bản chất của các cuộc đàm phán được nêu rõ trong các tài liệu đã ký kết. Mọi thứ khác đều là hư cấu", ông Peskov nói.

Trước đó, báo Financial Times của Anh dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng, giới chức Trung Quốc "kín đáo xác nhận đã thuyết phục Tổng thống Nga rút lại việc cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân để chống lại Ukraine". Nguồn tin cho biết, nỗ lực này là một phần quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh đối với châu Âu.

Trung Quốc là một tác quan trọng của Nga, nhưng đến nay Bắc Kinh vẫn khẳng định quan điểm trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc chỉ trích các chính sách của phương Tây, bao gồm việc NATO mở rộng hiện diện ở châu Âu. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng kêu gọi Nga không sử dụng năng lực hạt nhân.

Về phía Nga, giới chức nước này nhiều lần khẳng định Nga tuân thủ nguyên tắc chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân vì mục đích phòng vệ.

"Chính sách răn đe hạt nhân của Nga là phòng thủ nghiêm ngặt. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất kỳ tình huống bất thường nào nằm ngoài chính sách này đều sẽ không được xét đến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 15/6.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó cảnh báo: "Trong trường hợp phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, chúng tôi sẽ phải tấn công phủ đầu. Vũ khí cung cấp cho Kiev càng có sức tàn phá lớn thì khả năng xảy ra kịch bản ngày tận thế hạt nhân càng cao".

Theo Reuters, RT