1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moldova muốn rời nhóm đồng minh với Nga

Quốc Đạt

(Dân trí) - Moldova có kế hoạch rời khỏi Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), tổ chức chính trị và thương mại đồng minh với Nga, trước cuối năm 2024, theo một nhà lập pháp cấp cao của nước này.

Moldova muốn rời nhóm đồng minh với Nga - 1

người đứng đầu Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội, bà Doina Gherman (Ảnh: TV8).

"Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành mọi thứ vào cuối năm 2024", người đứng đầu Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội, bà Doina Gherman, nói với đài Exclusiv-TV của Moldova.

"Điều này không có nghĩa là sẽ không phát sinh một số chậm trễ, nhưng phần lớn, hầu như tất cả các đánh giá của từng bộ ngành đều cho thấy chúng tôi đang ở giai đoạn cuối", bà nói.

Thông báo này được đưa ra giữa lúc Moldova giảm dần sự tham gia vào CIS kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Ukraine.

Căng thẳng giữa chính phủ thân châu Âu của Chisinau và Moscow đã gia tăng dần kể từ đó. Chisinau lên án Moscow vì chiến dịch ở Ukraine, thậm chí từng cáo buộc Nga có âm mưu lật đổ chính quyền Moldova.

Moscow bác bỏ cáo buộc trên là "vô căn cứ", đồng thời cho rằng chính Ukraine đã kích động căng thẳng giữa Nga và Moldova.

Moldova đang ngày càng nghiêng về phương Tây, với tín hiệu gần nhất là nước này cùng với Ukraine được EU đồng ý khởi dộng đàm phán tư cách thành viên.

Hôm 20/12, Bộ Quốc phòng Moldova thông báo nước này đã mua hệ thống radar Ground Master 200 (GM 200) của Pháp để giúp nước này tăng cường phòng không, do lo ngại tên lửa của Nga phóng từ Biển Đen vi phạm không phận.

Được sản xuất bởi công ty Thales của Pháp, GM 200 có thể giám sát máy bay từ khoảng cách lên tới 250 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Moldova Anatolie Nosatyi cho biết hệ thống này là một phần không thể thiếu đối với an ninh hàng không và an toàn công cộng.

"Những vụ việc vi phạm không phận mới nhất đã khiến chính quyền chú ý đến nhu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ của Moldova", Bộ trưởng Nosatyi nói.

Theo Reuters