1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moldova lên tiếng sau khi bị Nga cảnh báo có thể thành "Ukraine kế tiếp"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Moldova lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng quốc gia Đông Âu này có thể trở thành "Ukraine thứ 2" với tư tưởng chống Moscow.

Moldova lên tiếng sau khi bị Nga cảnh báo có thể thành Ukraine kế tiếp - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Âu của Cộng hòa Moldova đã chỉ trích cảnh báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng Moldova có sẽ là "Ukraine tiếp theo".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Moldova Daniel Voda cho biết: "Chúng tôi dứt khoát bác bỏ những tuyên bố của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga. Điều này không phù hợp với thực tế và là một phần của luận điệu đe dọa phổ biến trong chính sách ngoại giao của Nga".

"Chúng tôi muốn nhắc nhở phía Nga rằng Cộng hòa Moldova đã chọn con đường gia nhập Liên minh châu Âu. Dự án này được người dân ủng hộ", quan chức Voda cho biết.

Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 2/2, ông Lavrov cảnh báo Moldova có thể nối gót Ukraine và trở thành một nước chống Nga mới.

Ông cáo buộc Tổng thống Moldova Maia Sandu đang thúc đẩy việc đưa quốc gia Đông Âu gia nhập NATO và bà "có quốc tịch Romania". Ông còn cho rằng, bà Sandu "sẵn sàng sáp nhập Moldova vào Romania".

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc Moldova đang né tránh việc đàm phán về tình hình vùng Transnistria.

Transnistria là vùng đất hẹp nằm giữa sông Dniester và biên giới Moldova - Ukraine, có dân số hơn 500.000 người. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7/1992. Quân đội Nga hiện có một căn cứ quân sự ở Transnistria và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số không quá 1.500 người tại khu vực này.

Moldova lên tiếng sau khi bị Nga cảnh báo có thể thành Ukraine kế tiếp - 2

Transnistria là vùng ly khai của Moldova (Ảnh: Euronews.com).

Ông Lavrov cáo buộc, phương Tây và giới lãnh đạo Moldova đã đình chỉ quá trình bình thường hóa liên quan đến khu vực ly khai Transnistria. Ông cho rằng, chính phủ mới của Moldova không còn quan tâm đến quá trình này nữa và đang xem xét việc giành lại khu vực trên bằng vũ lực và đẩy lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ra khỏi Transnistria.

Tháng 7 năm ngoái, đại diện chính quyền Transnistria cho biết họ đang xem xét về khả năng sáp nhập vào Nga.

Theo Tass