1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

MH17: Lãnh đạo nổi dậy của Ukraine thừa nhận có tên lửa Buk

(Dân trí) - Một lãnh đạo nổi dậy ở Ukraine đã xác nhận lực lượng này có loại tên lửa phòng không mà Washington cho rằng đã được dùng để bắn hạ máy bay Malaysia MH17, khiến 298 người thiệt mạng vào 17/7.

MH17: Lãnh đạo nổi dậy của Ukraine thừa nhận có tên lửa Buk
Một binh sỹ nổi dậy khoe ảnh chụp trước hệ thống tên lửa Buk trên mạng xã hội. Ảnh này đã bị rút sau thảm họa MH17.

Lần đầu tiên kể từ khi MH17 rơi ᷟ miền đông Ukraine, Alexander Khodakovsky, chỉ huy lữ đoàn Vostok, thừa nhận rằng quân nổi dậy có sở hữu tên lửa Buk.

Khodakovsky cũng ám chỉ tên lửa này có xuất xứ từ Nga và có thể đã được đưa trở lại Nga để xóa dấu vết về sự hiện diện của nó ở đǴng Ukraine.

Trước khi MH17 bị bắn hạ quân nổi dậy đã khoe khoang về việc sở hữu tên lửa Buk, có thể bắn hạ được máy bay dân dụng đang bay trên độ cao 10.000m.

Nhưng kể từ khi xảy ra thảm họa, Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng liên tục phủ Ůhận việc sở hữu loại vũ khí này.

Và cũng kể từ khi MH17 bị bắn hạ làm 298 người thiệt mạng, vấn đề nan giải nhất là xác định ai đã là người bắn tên lửa.

Khodakovsky đổ lỗi cho giới chức Kiev đã khiêu khích cho một vụ tấn công nhằm vào máy Ţay MH17. Lãnh đạo lực lượng nổi dậy cũng cho rằng Kiev rõ ràng là đã tiến hành các cuộc không kích ở khu vực xảy ra thảm họa MH17 và tên lửa của quân đội Ukraine luôn sẵn sàng.

“Tôi biết đã có một quả tên lửa Buk đến từ Luhansk. Vào thời điểm đó tǴi được thông báo một tên lửa Buk từ Luhansk, dưới lá cờ của LNR”, Khodakovsky ám chỉ đến Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng, nhóm nổi dậy kiểm soát Luhansk, một trong 2 tỉnh quân nổi dậy kiểm soát. Tỉnh còn lại là Donetsk, nơi máy bay MH17 rơi.

“Đdz là tên lửa Buk mà tôi biết, tôi nghe nói đến. Tôi nghĩ họ đã gửi trả nó. Bởi tôi đã tìm ra về nó đúng vào thời điểm tôi biết thảm họa này (MH17).”

“Họ có thể đã gửi trả lại nó để xóa bỏ bằng chứng về sự hiện diện của nó”, Khodakovsky nói thêm.Trong khi đó giới chức tình báo Mỹ cho rằng Nga phải “chịu trách nhiệm cho việc bắn hạ MH17” mặc dù Mỹ thừa nhận không có bằng chứng về sự liên quan trực tiếp của Tổng thống Putin với vụ việc.

Lý do cho việc quy trách nhiệm của Mỹ là bởi Mỹ cǡo buộc Nga hỗ trợ vũ khí, huấn luyện cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine.

Tình báo Mỹ cũng cho rằng MH17 có thể bị trúng tên lửa đất đối không SA-11 hay Buk. Và sau khi phân tích các cuộc nói chuyện điện thoại của các binh sỹ nổi dậy, tình bǡo Mỹ kết luận thủ phạm đã không nhận ra rằng mục tiêu của họ là một máy bay dân dụng.

Ngoài ra, giới tình báo còn phân tích ảnh vệ tinh, tài khoản mạng xã hội của quân nổi dậy.

Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ cho đến nay vẫn chưa biết aiĠbắn tên lửa hay liệu có người Nga nào có mặt ở địa điểm vụ phóng tên lửa hay không.

Trung Anh

Theo Daily Mail