1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

McCain và Obama bắt đầu tìm kiếm “phó tướng”

(Dân trí) - Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ John McCain và Barack Obama đã khởi động việc tìm kiếm ứng viên phó tổng thống. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ sắp kết thúc và cuộc đua tổng thống sẽ nhanh chóng chuyển sang cuộc đối đầu Obama-McCain.

Thượng nghị sĩ John McCain, ứng cử viên tổng thống của phe Cộng hòa, sẽ tiết lộ danh sách các ứng viên tiềm năng bằng việc mời họ tới một bữa tiệc tổ chức ở trang trại của ông tại Arizona vào cuối tuần này.

 

Những người được mời gồm Thống đốc Charlie Crist, Thống đốc Louisiana Bobby Jindal, và Mitt Romney, một cựu đối thủ của McCain trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

 

Bobby Jindal, con của một người Ấn Ðộ di dân và là thống đốc trẻ nhất của Mỹ ở tuổi 36, là ứng cử viên có khả năng cải thiện hình ảnh của McCain vốn bị “chê” là đã quá già để làm tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ Arizona cũng đang cân nhắc chọn lựa một bạn đồng hành gốc Á trong một nỗ lực nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri ôn hòa và các cộng đồng thiểu số.

 

Những vị khách khác được đưa lên “bàn cân” gồm thượng nghị sĩ bang Connecticut Joe Lieberman, thành viên đảng Cộng hòa từ bang South Carolina Lindsey Graham. Thống đốc Tim Pawlenty từ bang Minnesota cũng được nhắc tới là ứng cử viên tiềm năng nhưng ông sẽ không có mặt trong bữa tiệc cuối tuần vì bận có đám cưới.

 

Về phía đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ từ Illinois Barack Obama cũng được tiết lộ là đã bắt đầu cuộc tìm kiếm ứng viên tổng thống.

 

Các quan chức của đảng Dân chủ cho hay, ông Obama đã chỉ định ông Jim Johnson, cựu giám đốc điều hành tập đoàn cung cấp tín dụng mua nhà Fannie Mae lớn nhất của Mỹ, đứng đầu tiến trình lựa chọn ứng viên phó tổng thống.

 

Những cái tên sẽ được Jim Johnson đưa vào “tầm ngắm” như Thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton, Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Hagel từ bang Nebraska và cựu Thượng nghị sĩ bang North Carolina John Edwards.

 

Tuy nhiên, ông Obama chưa hoàn toàn chiến thắng trong cuộc đua với đối thủ Hillary Clinton để giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ nên Thượng nghị sĩ bang Illinois này đã từ chối công khai thừa nhận rằng tiến trình chọn "bạn đồng hành" đã bắt đầu.

 

Ánh Ninh

Theo AP