1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

McCain lại chê Obama là “sao”

(Dân trí) - Mặc dù ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain không "đụng chạm" kiều nữ Paris Hiltion trong quảng cáo mới nhưng ông lại chỉ trích đối thủ rằng Barack Obama giống một ngôi sao hơn là nhà lãnh đạo.

Hôm qua, ông McCain đã tung ra quảng cáo thứ 2 trên truyền hình trong đó gọi Obama là một ngôi sao. Trong quảng cáo trước đó, ứng cử viên tổng thống phe Cộng hòa đã liên hệ đối thủ đảng Dân chủ của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 này với những người đẹp nhiều tai tiếng như Paris Hilton và Britney Spears.

 

Quảng cáo mới đã tránh bất kỳ sự liên hệ nào với Hilton cũng như các ngôi sao Hollywood khác nhưng vẫn có cách tiếp cận tương tự quảng cáo cũ.

 

“Liệu nhân vật nổi tiếng nhất thế giới sẽ sẵn sàng giúp đỡ gia đình các bạn?”, quảng cáo đặt câu hỏi, kèm theo đó là tiếng nhạc buồn và hình ảnh Thượng nghị sĩ Obama xuất hiện trước một đám đông đang say mê ông.

 

Quảng cáo nói rằng nếu trở thành tổng thống, Obama có thể sẽ đánh thuế cao hơn và tạo ra ít việc làm trong  McCain có khả năng tạo ra nhiều việc làm và sự độc lập về năng lượng.

 

Chiến dịch của Thượng nghị sĩ Illinois đã gọi quảng cáo là “lệch lạc” và rằng Obama có thể cắt giảm thuế cho nhiều người Mỹ hơn McCain.

 

“Một ngày mới lại thêm một cuộc tấn công không trung thực từ phía John McCain”, phát ngôn viên Bill Burton của ông Obama nói. “Đã đến lúc phải cho "về vườn" những chính sách cũ kỹ này và mang một nguồn sinh lực mới cho nước Mỹ”.

 

Quảng cáo đầu tiên của McCain, được phát đi hồi tuần trước, đã bị các học giả và chiến dịch của ông Obama chỉ trích mạnh mẽ.

 

Sau khi bị đem ra "bêu riếu" trong quảng cáo của McCain, kiều nữ Paris Hilton đã chế giếu lại thượng nghị sĩ 71 tuổi là “người đàn ông tóc bạc trắng da nhăn nhúm”. Trong đoạn video vừa tung ra hôm 6/8, Paris tuyên bố “tham gia” cuộc đua tổng thống Mỹ và phác thảo một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài.

 

An Bình

Theo Reuters