1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Trung Quốc đổi hướng vì bị đe dọa

(Dân trí) - Một máy bay của Trung Quốc đã buộc phải đổi hướng sau khi nhận được “thông điệp đe dọa”. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 2 ngày máy bay Trung Quốc bị đe dọa.

Máy bay của hãng hàng không Thâm Quyến, hướng tới thành phố Thâm Quyến ở miền nam, đã buộc phải đổi hướng tới Vũ Hán ở Hồ Bắc ngay sau khi cất cánh từ thành phố Tương Dương vào tối ngày thứ năm, Tân Hoa xã đưa tin.

 

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc, xảy ra ngay sau khi một máy bay của hãng hàng không Air China hướng tới New York đã buộc phải quay trở lại Bắc Kinh sau khi nhận đe dọa tương tự.

 

Hãng hàng không Thâm Quyến không cho biết số người trên chiếc máy bay bị đe dọa và đe dọa cụ thể là gì. Theo Tân Hoa xã, đe dọa được nhận trên không, khiến hãng hàng không phải chuyển hướng máy bay tới Vũ Hán “vì lý do an toàn của các hành khách”.

 

Hồi tháng 6, một nhóm gồm 6 người Duy Ngô Nhĩ đã định cướp một chiếc máy bay nội địa xuất phát từ một thành phố ở Tân Cương, viễn tây Trung Quốc, nhưng họ đã bị phi hành đoàn và hành khách khống chế.

 

Sau đó máy bay của hãng hàng không Thiên Tân, hướng tới thủ phủ Địch Hóa của Tân Cương, đã trở lại sân bay xuất phát an toàn. Những kẻ âm mưu cướp máy bay đã được giao nộp cho giới chức trách.

 

Phan Anh

Theo AFP