1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Syria ném bom trạm xăng, ít nhất 30 người thiệt mạng

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu của quân đội Syria đã ném bom một trạm xăng ở phía Đông Bắc nước này vào ngày hôm qua (20/9), làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Một nhóm quân nổi dậy cho biết, mọi người đang xếp hàng để mua xăng và dầu diesel ở gần thị trấn Ain Issa vào thời điểm đó.

 

Địa điểm này cách không xa đồn biên phòng Tal al-Abyad, nơi đang do quân nổi dậy chiếm đóng sau một cuộc giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ. Theo một nguồn tin, số người chết trong vụ ném bom có thể vẫn còn tăng.

 

Ảnh cắt từ clip được cho là hiện trường vụ ném bom trạm xăng
Ảnh cắt từ clip được cho là hiện trường vụ ném bom trạm xăng



Một đoạn video chưa xác minh đã được đăng lên mạng cho thấy hình ảnh một số phương tiện bốc cháy và theo một nhóm hoạt động, 70 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở gần thành phố Raqqa.

 

Một nhà hoạt động nói với AFP, trạm xăng này là trạm duy nhất vẫn còn hoạt động trong vùng và vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có rất nhiều người đang tập trung ở đây để mua xăng.

 

Theo BBC, quân đội chính phủ Syria đã sử dụng lực lượng không quân và các vũ khí có khả năng hủy diệt lớn để đàn áp quân nổi dậy trong một vài tuần gần đây.

 

Một ngày sau khi đồn biên phòng Tal al-Abyad bị quân nổi dậy chiếm đóng, các nhóm đối lập cho biết giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn tiếp diễn nhằm giành quyền kiểm soát các tòa nhà trong thị trấn.

 

Đồn Tal al-Abyad nằm trên con đường chính nối giữa thành phố Raqqa và thị trấn Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân chính phủ Syria đang nã pháo để chiếm lại đồn này.

 

Được biết, các trường học ở thị trấn Akcakale của Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới với Syria đã phải đóng cửa do lo sợ trúng phải đạn lạc và theo nguồn tin từ AFP, trước đó đã có 3 dân thường Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương.

 

Cũng trong ngày hôm qua, các quan chức Syria cho hay, một máy bay trực thăng đã bị rơi ở một vùng ngoại ô thủ đô Damascus, nơi quân nổi dậy và lực lượng chính phủ đang giao tranh.

 

Các cơ quan thông tấn chính thức của Syria cho biết nguyên nhân là do cánh quạt của máy bay trực thăng đã va chạm vào phần đuôi của một máy bay của hãng hàng không Syrian Arab Airlines đang chở hơn 200 hành khách. Rất may chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Damascus và không có ai bị thương.

 

H.P

Theo BBC