1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ lượn trên bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của không quân Mỹ đã bay qua bán đảo Triều Tiên hôm qua, cùng ngày hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận về cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán.

Một máy bay B-52 bay qua một căn cứ quân sự ở Osan, Hàn Quốc tháng 3/2013.
Một máy bay B-52 bay qua một căn cứ quân sự ở Osan, Hàn Quốc tháng 3/2013.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự nước này nói rằng một máy bay ném bom B-52 của quân đội Mỹ đã bay qua vùng biển phía tây Hàn Quốc ngày 5/2 trong một sứ mệnh huấn luyện.

Quan chức trên nói thêm rằng chuyến bay nằm trong các hoạt động bay huấn luyện đã được lên kế hoạch, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vì đó là lịch trình huấn luyện của quân đội Mỹ.

Bình Nhưỡng đã lên án việc Mỹ triển khai B-52 trên bán đảo Triều Tiên, khi hai miền tổ chức hội đàm và đạt được thỏa thuận về cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán, hãng thông tấn KCNA dẫn một tuyên bố của Ủy ban quốc phòng quốc gia Triều Tiên.

Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức cuộc đoàn tụ cho các gia đình ly tán bởi cuộc chiến tranh 1950-53 từ ngày 20-25/2 tới tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên. Nếu sự kiện diễn ra theo đúng lịch trình, đây sẽ là cuộc đoàn tụ đầu tiên trong hơn 3 năm qua.

Trong một diễn biến có liên quan, Triều Tiên hôm nay đã hối thúc Hàn Quốc hủy các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ, nói rằng đối thoại và diễn tập cho chiến tranh không bao giờ song hành.

Bắt đầu từ cuối tháng 2 cho tới tháng 4, Seoul và Washington sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung, điều mà Bình Nhưỡng lên án là diễn tập cho một cuộc xâm chiếm lên phía bắc. Thời điểm mở màn các cuộc tập trận dự kiến rơi đúng vào đợt đoàn tụ.

Quân đội Hàn Quốc đã xác nhận sẽ tiến hành các cuộc tập trận với Mỹ đúng như kế hoạch, nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Quân đội Hàn Quốc chưa công bố các lịch trình tập trận chi tiết.

Máy bay ném bom B-52, từng được triển khai trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận giữa Seoul và Washington hồi năm ngoái, đóng vai trò như một chiếc ô hạt nhân của Mỹ đối với Hàn Quốc. B-52 có thể bay xa hơn 6.400 km và có khả mang tên lửa hạt nhân không đối đất.

An Bình
Theo Yonhap