1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu Su-35 tháp tùng ông Putin đến Trung Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin được các máy bay chiến đấu Su-35 tháp tùng khi ông tới thăm một số nước Trung Đông trong tuần này.

RT đưa tin, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/12 đã đáp xuống sân bay Abu Dhabi. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) kể từ năm 2019 và là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông trong tuần này.

Chiến đấu cơ tháp tùng ông Putin đến Trung Đông (Video: RIA).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các máy bay chiến đấu Su-35 đã tháp tùng chuyên cơ của Tổng thống Putin trong chuyến thăm này.

"Khu vực này đang bất ổn... Khu vực lân cận chắc chắn đầy rẫy những nguy hiểm khó lường, do đó chúng tôi thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cho người đứng đầu nhà nước Nga ở mức độ phù hợp", ông Peskov lý giải.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh, việc các máy bay bay chiến đấu tháp tùng chuyên cơ của Tổng thống hoàn toàn tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ trong các chuyến công du nước ngoài.

Su-35 là một trong những máy bay quân sự tiên tiến nhất của Nga. Su-35 được trang bị hệ thống radar tiên tiến, hệ thống theo dõi mục tiêu quang điện tử và các biện pháp đối phó điện tử.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 4 chiếc Su-35 của Không quân nước này đã tháp tùng chuyên cơ Ilyushin-96 chở Tổng thống Putin từ Moscow đến  Abu Dhabi. Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải video cho thấy những chiến đấu cơ này bay gần máy bay của Tổng thống Putin.

Sau chuyến thăm UAE, ông Putin sẽ tiếp tục lên đường đến Ả Rập Xê Út.

Chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza tiếp tục leo thang làm dấy lên lo ngại chiến sự lan rộng ra toàn khu vực. Moscow trước đó tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các bên, đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột này.

Theo Sputnik