1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Ấn Độ bắt lửa tại sân bay, 175 hành khách di tản khẩn

(Dân trí) - Một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Ấn Độ IndiGo chiều nay (8/3) đã bất ngờ bị phát hỏa ở bánh sau khi hạ cánh. 175 hành khách trên máy bay đã được di tản khẩn cấp qua cửa thoát hiểm và rất may không ai bị thương.

Hành khách được di tản
bằng lối thoát hiểm khỏi máy bay
Hành khách được di tản bằng lối thoát hiểm khỏi máy bay

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu 6E 031, với hành trình từ New Delhi, Ấn Độ tới Kathmandu, Nepal. Lửa đã bốc lên sau khi máy bay hạ cánh bình thường và đang ở trong bãi đậu để chuẩn bị cho hành khách xuống.

Theo giám đốc sân bay quốc tế Tribhuwan, ông Rishikesh Sharma, bánh sau bên phải của máy bay đã bị phát hỏa trong khi hạ cánh.

Trước đó, trong quá trình hạ cánh, các hành khách đã phàn nàn về việc ngửi thấy “mùi như cao su đang cháy”, doanh nhân người Nepal Satish Shrestha, một hành khách trên chuyến bay cho biết.

Ngay sau đó, các cửa thoát hiểm đã được bung ra để hành hành khách trượt xuống, trong lúc các nhân viên mặt đất dập tắt ngọn lửa.

Các quan chức từ chối cung cấp thêm chi tiết vụ việc với lý do họ đang tiến hành điều tra.

Chuyến bay chở 175 hành khách, một em nhỏ cùng phi hành đoàn 6 người.

Theo Thời báo kinh tế Ấn Độ, IndiGo sẽ cử một máy bay khác tới Kathmandu để đón hành khách trên chiều về lại New Delhi, thay cho máy bay trên. Đồng thời, một đội nhân viên điều tra của hãng cũng sẽ tới sân bay để điều tra vụ việc.

Xem clip



Thanh Tùng
Tổng hợp