1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Airbus đầu tiên lắp ráp tại Trung Quốc “ra lò”

(Dân trí) - Nhà sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu Airbus hôm nay cho xuất xưởng chiếc phi cơ chở khách A320 đầu tiên được lắp ráp tại Trung Quốc và đây cũng là chiếc máy bay Airbus đầu tiên được lắp ráp bên ngoài châu Âu.

 
Máy bay Airbus đầu tiên lắp ráp tại Trung Quốc “ra lò” - 1
Chiếc Airbus A320 lắp ráp tại Trung Quốc trong chuyến bay thử hôm 18/5.

Chiếc A320 sẽ được xuất xưởng tại nhà máy của Airbus tại thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc. Máy bay sẽ được chuyển giao cho công ty cho thuê máy bay Dragon và sẽ do hãng hàng không Tứ Xuyên khai thác.

Trước đó, hôm 18/5, chiếc Airbus A320 đã thực hiện thành công chuyến bay thử kéo dài 4 tiếng tại Sân bay quốc tế Thiên Tân.
 
Theo kế hoạch, Airbus sẽ xuất xưởng tổng cộng 11 chiếc A320 tại Trung Quốc trong năm nay. Đến cuối năm 2011, Airbus dự kiến sẽ tăng công suất lắp rắp lên 4 máy bay/tháng.

Trung Quốc là một trong những thị trường hàng không lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới. Mặc dù năm nay các hãng hàng không nước này gặp khó khăn về tài chính do khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc vẫn cần khoảng 3.400 chiếc máy bay mới trong 2 thập kỷ tới.

Nhà máy lắp ráp máy bay Airbus tại Trung Quốc là liên doanh giữa Airbus và các đối tác Trung Quốc bao gồm Khu tự do thương mại Thiên Tân và Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc, trong đó Airbus giữ 51 % cổ phần.

Nhà máy tại Thiên Tân là trung tâm lắp ráp máy bay dân dụng thứ 3 của Airbus, bên cạnh hai trung tâm ở Toulouse, Pháp và Hamburg, Đức. Dây chuyền ở Thiên Tân được dùng để lắp ráp hai loại máy bay dân dụng A319 và A320.

An Bình
Theo AP