1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mátxcơva bác tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il trong chuyến thăm thành phố Vladivostok miền Viễn Đông, bắt đầu từ ngày hôm qua - giới chức Nga khẳng định, bác bỏ tin đồn trước đó về một cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều.

 

Mátxcơva bác tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên - 1

Lần thăm Nga trước đó của ông Kim Jong Il là vào năm 2002.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích lời nhật báo Nhật Bản Mainichi Shimbun cho biết Nga và Triều Tiên đang trong giai đoạn tham vấn cuối cùng để tiến hành cuộc họp ở vùng Viễn Đông của Nga vào ngày hôm nay, 30/6.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản trước đó đưa tin: các nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên có kế hoạch gặp nhau vào cuối tuần này ở Vladivostok thuộc khu vực viễn đông Primorye của Nga.

Hãng thông tấn Reuters thì dẫn lời một giới chức địa phương của Nga xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh đang được tiến hành.

Giới chức không nêu danh tính này được trích lời nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới vùng viễn đông của Nga, nơi giáp với biên giới Triều Tiên, bằng xe lửa chống đạn.

Nhưng tại một cuộc họp báo hôm 28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói ông không có thông tin về cuộc gặp giữa ông Medvedev và Kim Jong Il. Và một giới chức Điện Kremlin trả lời báo giới hôm qua rằng không có cuộc gặp nào như vậy đã được hoạch định.

Lần thăm Nga trước đó của ông Kim Jong Il là vào năm 2002 để gặp Tổng thống Nga khi đó là ông Vladimir Putin.
Nhật Mai
TheoRIA, Reuters