1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ tranh cãi về lễ tang xa xỉ

Thanh Thành

(Dân trí) - Một đám tang ở Trung Quốc đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội về giá trị của các nghi lễ xa hoa, khi chủ nhà tiêu tốn khoảng 1,5 triệu USD, trong đó có các món ăn đắt tiền và bắn pháo hoa.

Mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ tranh cãi về lễ tang xa xỉ - 1

Lễ tang xa xỉ với những món đồ ăn đắt đỏ (Ảnh: Baidu).

SCMP đưa tin, tang lễ xa hoa là một phần quan trọng của văn hóa nông thôn Trung Quốc, nhưng một lễ tang mới đây ở vùng tây bắc nước này tiêu tốn hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD) đã đặt ra câu hỏi rằng liệu phong tục cổ hủ có phù hợp với thời hiện đại hay không.

Để tưởng nhớ một vị trưởng lão đã khuất, một gia đình giấu tên ở Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, đã tổ chức lễ tang lớn với pháo hoa, một bữa tiệc xa xỉ với những chai rượu Mao Đài nổi tiếng đắt đỏ và thậm chí cả thuốc lá Chunghwa, một thương hiệu nổi tiếng.

Một người dân giấu tên trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Trung Quốc Jimu News cho biết: "Đám tang đã được sắp xếp chu đáo nhưng không tốn kém như lời đồn đại".

Người dân này cho biết thêm: "Con trai người chủ quá cố của một chợ nông sản lớn ở thành phố tỉnh lẻ nên mới có khả năng chi trả cho một lễ tang lộng lẫy như vậy".

Một đoạn video về đám tang đã nhận được nhiều sự chú ý và cả những tranh cãi về giá trị của những truyền thống này.

"Miễn là số tiền kiếm được là hợp pháp thì còn ai quan tâm đến việc ông ấy tiêu nó như thế nào và ở đâu?", một người dân khác nói. Một người khác lại đặt câu hỏi: "Khi những người giàu có sẵn sàng chi tiền có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế thì tại sao lại không?".

Tuy nhiên, những người khác cho rằng, những kiểu tổ chức lễ tang truyền thống xa xỉ như thế này nên hủy bỏ. "Thật đáng trân trọng biết bao nếu gia đình quyên góp được số tiền cho bà con vùng sâu, vùng xa", một người lập luận.

Một người khác lại hỏi: "Bạn có chắc đám tang dành cho người chết không? Có vẻ như đám tang dành cho người sống thì nhiều hơn?".

Năm 2017, chính quyền Ngọc Lâm đã tổ chức một cuộc họp để hạn chế các phong tục tổ chức lễ tang và hôn nhân xa hoa. Họ hy vọng thúc đẩy thói quen tài chính bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, chính quyền đã xuất bản một sách hướng dẫn cho công chúng để phát triển các phong tục văn hóa mới.

Vào cuối năm 2016, chính quyền Trung Quốc cũng đã kêu gọi các chính quyền địa phương hạn chế đám cưới và đám tang xa hoa ở các vùng nông thôn và khuyến khích tổ chức đơn giản.

Theo SCMP