1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên

(Dân trí) - Malaysia hôm nay đã xác nhận ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở nước này, trong khi Indonesia thông báo trường hợp nghi nhiễm đầu tiên.

“Tôi có thể xác nhận rằng đây là trường hợp nhiễm dịch này đầu tiên ở trong nước", Tổng giám đốc Bộ Y tế Malaysia, ông Ismail Merican xác nhận sau khi bộ này thông báo chi tiết về trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.

 

Bệnh nhân là một nam sinh 21 tuổi, vừa có chuyến đi từ Mỹ trở về hôm 13/5 và có triệu chứng sốt, đau họng một ngày sau đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại bang Selangor và hiện sức khỏe trong tình trạng ổn định. 

 

Cùng ngày hôm nay, Bộ Y tế Indonesia thông báo một phụ nữ 31 tuổi đang được điều trị vì nghi nhiễm cúm A/H1N1 sau khi có chuyến đi về từ Mỹ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp nhiễm dịch đầu tiên ở nước Đông Nam Á này.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Peru xác nhận trường hợp nhiễm dịch đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ 27, đến Lima trên một chuyến bay thương mại từ New York ngày 9/5. Bệnh nhân có triệu chứng cúm chỉ 2 ngày sau khi về nước và các xét nhiệm cho kết quả dương tính với virut cúm A/H1N1 gây ra. Sức khỏe bệnh nhân đang phục hồi tốt. 

 

Con số mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy số ca được xác nhận nhiễm cúm A/H1N1 trên toàn thế giới là hơn 6.700 ở 33 nước, chưa tính Malaysia và Peru. Đã có gần 70 ca tử vong do dịch bệnh này, trong đó 64 là ở Mexico. WHO trước đó đã bác bỏ thuyết của một nhà nghiên cứu Australia cho rằng dịch cúm có nguy cơ ảnh hưởng đến một phần ba dân số thế giới “phát xuất từ một phòng thí nghiệm”.

 

Trà Giang

Theo AFP, Reuters