1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lối cũ ai về…

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè, Tổng thống Mỹ Bush ngày 22/8 đã tới thành phố Salt Lake của bang Utah và có một bài phát biểu khá nóng bỏng trước Đại hội Quốc gia các cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở nước ngoài. Thêm một lần ông chủ Nhà Trắng đưa ra lời khẳng định Washington sẽ không thoái lui khỏi Iraq, mặc dù cho tới hôm nay đã có gần 2.000 binh sĩ Mỹ bỏ mạng ở quốc gia Ảrập này.

Cần phải thấy tận mắt quang cảnh của đại hội đó. 15 nghìn cựu chiến binh Mỹ đã có mặt trong phòng họp. Còn ở phía bên ngoài, những người biểu tình đã trưng ra khẩu hiệu: "Chấm dứt cuộc chiến tranh bất hợp pháp!" và "Ủng hộ binh sĩ, hãy đưa họ về nhà ngay!".

 

Mặc dầu có lẽ cũng nhìn rõ mọi sự nhưng Tổng thống Mỹ vẫn điềm nhiên tuyên bố với vẻ tự tin vốn có: "Một chính sách thoái lui và tự cô lập sẽ không thể đem lại cho chúng ta sự an toàn. Cách duy nhất để bảo vệ các công dân của chúng ta trên mảnh đất chúng ta đang sống là truy lùng quân khủng bố ngay tại nơi ở của chúng".

 

Theo ông Bush, Iraq vẫn tiếp tục là chiến trường chủ đạo của cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế mà Washington đã phát động ngay sau ngày 11/9/2001 đầy thảm khốc. Và dù không nói ra lời nhưng chắc chắn Tổng thống Mỹ cũng nghĩ như Bộ trưởng Quốc phòng của mình, ông Donald Rumsfeld, ngay cả khi các nhà lãnh đạo Iraq đã hoàn tất bản dự thảo Hiến pháp để trình lên Quốc hội nước này thì những cơn sốt bạo lực nơi đây vẫn không thể suy giảm.

 

Chính vì thế nên theo ông chủ Nhà Trắng, không thể để Iraq bị biến thành một Afghanistan thời Taliban thứ hai. Và không còn sự chọn lựa nào khác là tiếp tục những đợt hành binh đầy phiêu lưu và mạo hiểm ở Iraq để xoá bỏ những bàn đạp mà các tổ chức khủng bố muốn tạo dựng nên cho những cuộc tấn công mới nhằm vào nước Mỹ.

 

Còn nhớ, trước đó không lâu, cũng chính Tổng thống  Mỹ khi phát biểu trước các quân nhân Mỹ ở căn cứ quân sự Fort Bragg đã sử dụng cả lời của trùm khủng bố Osama Bin Laden về việc "tại Iraq đang diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba". Ông lý giải: "Hắn ta (chỉ Bin Laden) còn bảo rằng cuộc chiến tranh đó sẽ kết thúc bằng thắng lợi hay thất bại, bằng vinh quang hay tủi nhục. Những kẻ khủng bố biết rằng kết cục chiến tranh sẽ trở thành bước đi lên hay sự tan rã của chúng".

 

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của ông Bush. Theo AFP, những cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất đều cho thấy, đa số người dân Mỹ đều cho rằng việc quân đội Mỹ cùng đồng minh xâm lược Iraq tháng 3/2003 là một sai lầm lớn của Nhà Trắng. Đang vang lên những lời so sánh những gì diễn ra ở Iraq với các sự kiện không mấy vui vẻ của binh lính Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam hơn 30 năm trước. 

 

Ngày chủ nhật vừa qua (21/8), trong một chương trình truyền hình của Đài ABC, Thượng nghị sĩ Chuck Hagel thuộc đảng Cộng hòa, đại diện cho Tiểu bang Nebrasca, đã thẳng thừng tuyên bố rằng, binh lính Mỹ càng đồn trú lâu tại Iraq thì tình trạng bất ổn ở đây càng kéo dài. Ông Hagel (một cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Việt Nam) cũng như nhiều nhà quan sát đều cho rằng, để tránh bị sa lầy ở Iraq, Washington nên "bỏ của chạy lấy người".

 

Ngay Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây (ngày 19/8 trong cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah II) cũng lên tiếng đề nghị "Liên minh do Mỹ lãnh đạo nên có kế hoạch thời gian rút quân dần dần ra khỏi Iraq" vì chỉ có như thế mới mong có được "tác động tốt đến một bộ phận đáng kể của lực lượng kháng chiến vũ trang tại Iraq đối với tiến trình tái thiết đất nước".

 

Thực tế đang cho thấy, Nhà Trắng vẫn tiếp tục duy trì quan điểm cũ của mình trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, mặc dù hiệu quả đạt được không đáng là bao. Với ông Bush, Washington vẫn cần giương cao ngọn cờ "dân chủ và nhân quyền" đi gieo hạt giống mới ở Iraq hay Trung Đông nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

 

Tuy nhiên, nói như tờ The New York Times trong số ra gần đây, ai cho nước Mỹ quyền mang tự do đến cho những người khác?! Cũng chính tờ báo này nhận xét, trước ông Bush, không có một Tổng thống Mỹ nào dám xây dựng chính sách của mình hoàn toàn trên cơ sở của một tư tưởng đại bá như thế. Và rất có thể Iraq sẽ trở thành một Việt Nam mới đối với đương kim chủ nhân ông Nhà Trắng.

 

Theo Dương Phùng

An ninh thế giới