1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lô vũ khí tỉ USD của Mỹ rơi vào tay IS?

Quân đội Mỹ đã không giữ được các vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá hơn 1 tỉ USD ở Iraq và Kuwait.

Ngày 24/5, Tổ chức Ân xá Quốc tế tiết lộ, quân đội Hoa Kỳ đã không giám sát được lô vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá hơn một tỉ USD gửi tới Iraq, số vũ khí này có thể đã rơi vào tay những kẻ khủng bố IS.

Theo tổ chức này, "Quân đội Mỹ đã không giữ được các vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá hơn 1 tỉ USD ở Iraq và Kuwait, theo một cuộc kiểm toán của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ".

Cuộc kiểm toán được thực hiện từ tháng 9/2016 cho thấy, Bộ Quốc phòng "không có số liệu chính xác và cập nhật về số lượng cũng như vị trí" của một lượng lớn thiết bị quân sự đổ vào Iraq và Kuwait để cung cấp cho Quân đội Iraq.

Thiết bị này bao gồm hàng trăm xe thiết giáp Humvee, hàng chục nghìn khẩu súng trường và hàng trăm khí tài khác đã được sử dụng cho quân đội chủ lực của Iraq, bao gồm các đơn vị ở Shi'a, cũng như Kurdish Peshmerga .

Lô vũ khí hơn 1 tỉ USD của Mỹ nghi rơi vào tay IS
Lô vũ khí hơn 1 tỉ USD của Mỹ nghi rơi vào tay IS

Cuộc kiểm toán còn chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng trong việc ghi lại và theo dõi hồ sơ của các thiết bị quân sự tại Iraq.

Việc đào tạo và cung cấp trang thiết bị quân sự cho quân đội Iraq là một phần quan trọng trong hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Iraq. Năm 2015, Mỹ đã dành 1,6 tỉ USD cho chương trình chống lại sự phát triển của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo báo cáo của Amnesty International.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ dính líu tới việc cung cấp (trực tiếp hoặc gián tiếp) vũ khí, trang thiết bị quân sự cho IS. Trước đó, cuối tháng 10/2016, trang tin Al-Waqt (của Ả rập) đưa ra bằng chứng tố cáo Mỹ đã âm thầm cung cấp một số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự cho những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đồn trú tại Iraq.

Các máy bay trực thăng của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thả dù các vũ khí và trang thiết bị quân sự xuống gần hồ Hamrin ở khu vực Tal Salimeh thuộc tỉnh Diyala.

Điều phối viên các lực lượng yêu nước Iraq Jafar al-Jaberi cũng nói với FNA: "Các máy bay Mỹ cũng được nhìn thấy đã thả vũ khí cho những kẻ khủng bố IS trong các khu vực thuộc quyền kiểm soát của chúng, và ngay cả trong những vùng đã được giải phóng khỏi tay IS, để khuyến khích phiến quân quay trở lại những nơi đó".

Nhiều nguồn tin cáo buộc Washington đã hỗ trợ IS, giúp lực lượng này nhận được sự hỗ trợ vũ khí và nhu yếu phẩm trong một thời gian dài. Những gói hàng mà máy bay Mỹ thả dù xuống được phiến quân khủng bố chất lên tàu và chở đến vùng chúng đang hoạt động.

Trưởng ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq Hakem al-Zameli cũng khẳng định, các máy bay của liên quân đã thả một số lượng lớn vũ khí, thực phẩm cho IS tại nhiều khu vực ở Iraq.

Ngoài Diyala, tại 3 tỉnh Salahuddin, Kirkuk, Al-Anbar đều có nhiều người đã trông thấy các máy bay Mỹ thả nhiều gói hàng khả nghi cho lực lượng khủng bố IS.

Trong đó, Al-Anbar là tỉnh giáp ranh với Syria, cả Al-Anbar, Salahuddin và Diyala đều là tỉnh vệ tinh của thủ đô Bagdad. Ba tỉnh này và Kirkuk đều nằm liền kề nhau. Al-Anbar và Salahuddin là hai tỉnh tiếp giáp với chảo lửa Mosul - giáp biên giới Syria.

Theo Trang Anh

Đất Việt