1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Nga cảm ơn ông Biden vì đưa siêu tăng Abrams tới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Một đoạn video được công bố cho thấy binh lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine.

Lính Nga cảm ơn ông Biden vì đưa siêu tăng Abrams tới Ukraine - 1

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ (Ảnh: Sputnik).

Theo đài RT (Nga), một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội hôm 3/3 cho thấy một quân nhân Nga mặc quân phục, đội mũ bảo hiểm và đeo mặt nạ.

"Chúng tôi, những binh lính Nga bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với các xe tăng Abrams mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine", người lính Nga nói bằng tiếng Anh trong video, gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Sau đó, người lính này tiếp tục giải thích rằng họ muốn cảm ơn ông Biden vì đã tạo cơ hội cho các binh lính Nga kiếm thêm tiền thưởng từ việc phá hủy các thiết bị do phương Tây cấp cho Ukraine.

Binh lính Nga đề nghị Tổng thống Biden "gửi thêm" xe tăng Abrams, vì số xe đã được chuyển đến Ukraine "rất ít" và lực lượng Nga phải dành nhiều thời gian để săn lùng các phương tiện quân sự này.

Người lính này cũng nói rằng chắc chắn không có đủ xe tăng Mỹ ở Ukraine để mọi quân nhân Nga đều nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Binh lính Nga thậm chí còn đề nghị gửi cho ông Biden 10% "hoa hồng" từ mỗi khoản tiền thưởng mà họ nhận được sau khi phá hủy thiết giáp hạng nặng do Mỹ sản xuất. Binh lính Nga cũng đề nghị ông Biden nên mua một thẻ thanh toán MIR của Nga để họ gửi tiền cho ông dễ dàng hơn.

Đoạn video kết thúc với cảnh binh lính Nga ca ngợi Tổng thống Biden là "một người yêu nước thực sự và là tổng thống Mỹ tốt nhất, đồng thời bày tỏ hy vọng về" mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi".

"Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng!", lính Nga nói một cách mỉa mai.

Khoảnh khắc xe tăng Abrams của Ukraine bị bắn cháy

Ban đầu, Mỹ thông báo giao 31 xe tăng Abrams cho Ukraine vào tháng 1/2023, tuy nhiên, đến mùa thu quá trình này mới hoàn tất và Abrams vắng bóng ở tiền tuyến cho đến tận tháng 2 năm nay.

Các hãng tin của Nga hôm 3/3 đưa tin một xe tăng Abrams và một phương tiện rà phá bom mìn do Mỹ sản xuất dựa trên khung gầm Abrams đã bị phá hủy ở Donbass. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc phá hủy chiếc Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất cứ loại vũ khí nào cung cấp cho Kiev đều sẽ "bốc cháy" và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất cũng không ngoại lệ.

Theo hãng tin Tass, mẫu máy bay không người lái (UAV) giúp lực lượng quân đội Nga hạ gục xe tăng Abrams đầu tiên trên chiến trường Ukraine là máy bay không người lái tự sát góc nhìn thứ nhất có tên "Piranha".

Xe tăng Abrams sở hữu pháo chính cỡ nòng 120mm, súng máy đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm. Xe tăng này có thể đạt vận tốc tối đa 67km/h với kíp lái 4 người.

Gustav Gressel, một chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR) có trụ sở tại Đức, cho biết sự phát triển liên tục của các loại máy bay không người lái trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt.

Chuyên gia này cho rằng, khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác, khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy tăng cao.

Theo RT