1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Mỹ bị tấn công giữa sân bay Đức, 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Hai người đã thiệt mạng sau khi một tay súng nã đạn vào chiếc xe buýt chở các binh sĩ Mỹ tại sân bay Frankfurt thuộc bang Hesse, Đức. Thủ phạm được xác định là một người Kosovo.

 
Lính Mỹ bị tấn công giữa sân bay Đức, 2 người thiệt mạng - 1
Ô tô cảnh sát đậu gần một chiếc xe buýt của quân đội Mỹ.

Các quan chức địa phương cho hay tài xế xe buýt và một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng. Hai người khác cũng bị thương, trong đó một người bị thương nặng.

Phát ngôn viên cảnh sát Frankfurt Manfred Fuellhardt nói vụ tấn công xảy ra vào chiều ngày 2/3 theo giờ địa phương khi chiếc xe buýt đang đậu bên ngoài nhà ga số 2 tại sân bay lớn thứ nhì châu Âu.

Nghi phạm 21 tuổi đã bị bắt sau vụ nổ súng và đang bị giới chức thẩm vấn. Tay súng được cho là người Kosovo nhưng hiện sinh sống tại thành phố Frankfurt và làm việc ở sân bay.

Thủ phạm đã nã đạn vào các binh sĩ Mỹ ở cự ly gần với một khẩu súng ngắn. Đây là vụ tấn công đầu tiên như vậy nhằm vào lực lượng Mỹ tại Đức trong một phần tư thế kỷ qua. Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi vụ nổ súng là một “hành động vô nhân đạo”.

Boris Rhein, quan chức an ninh hàng đầu tại bang Hesse, nói với báo chí Đức rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, một thành viên của Bộ an ninh nội địa Mỹ, Hạ nghị sĩ Patrick Meehan, tại Washington lại cho biết rằng có vẻ như đây là một vụ tấn công khủng bố.

"Vừa mới đến"

Lính Mỹ bị tấn công giữa sân bay Đức, 2 người thiệt mạng - 2
Một chuyên gia pháp y đang kiểm tra chiếc xe buýt của quân đội Mỹ.
 
Các nạn nhân, thuộc nhóm gồm khoảng hơn 10 thành viên của một đơn vị an ninh và cảnh sát quân đội Không quân Mỹ, vừa tới Đức từ Anh.

Họ vừa hạ cánh xuống sân bay Frankfurt và đang chờ ở bên ngoài nhà ga số 2 để được chuyển tới căn cứ không quân Ramstein gần đó - trung tâm cho các hoạt động của ở Iraq và Afghanistan.

Phát ngôn viên cảnh sát Frankfurt Manfred Fuellhardt cho hay thủ phạm và một binh sĩ Mỹ đã lâm vào một vụ cãi cọ bên ngoài xe buýt trước khi thủ phạm nổ súng. Tay súng cũng đã xông vào xe buýt trong chốc lát.

Nghi phạm sau đó chạy khỏi hiện trường vào một tòa nhà của nhà ga, nơi anh ta bị 2 quan chức cảnh sát liên bang Đức và một binh sĩ Mỹ đuổi theo bắt giữ. Tay súng bị tước vũ khí mà không xảy ra sự cố gì.

Thủ phạm là người Kosovo

Bộ trưởng nội vụ Kosovo Bajram Rexhepi xác định nghi phạm là Arif Uka, một công dân Kosovo từ thành phố Mitrovica.

Chính phủ Kosovo nói trong một tuyên bố rằng chính phủ rất lấy làm tiếc về hành động tàn ác do một công dân Kosovo gây ra. “Vụ việc khủng khiếp này là một hành động riêng rẽ đi ngược lại các giá trị văn minh và truyền thống của người Kosovo, vốn luôn biết ơn Mỹ, người Mỹ và chính phủ Mỹ vì đã ủng hộ mạnh mẽ Kosovo”, tuyên bố nói.

Tại thành phố Mitrovica, các thành viên gia đình miêu tả nghi phạm là Arid Uka, một người Hồi giáo sùng đạo, chào đời và lớn lên tại Đức, nơi gia đình anh ta tới sinh sống khoảng 40 năm trước. Tuy nhiên, cảnh sát Đức lại cho biết anh ta sinh tại Kosovo.

Một người bác, Rexhep Uka, cho hay ông của nghi phạm từng là một lãnh đạo tôn giáo tại một nhà thờ Hồi giáo trong ngôi làng gần Mitrovica.

Một người họ hàng, Behxhet Uka, cho biết ông đã nói chuyện với cha nghi phạm, Murat Uka, vài lần qua điện thoại từ Frankfurt sau khi cảnh sát Kosovo liên lạc với gia đình. Người cha nói tất cả những gì ông biết là con trai chưa về nhà sau khi làm việc tại sân bay hôm qua.

Được biết sân bay Frankfurt nằm không xa căn cứ không quân Ramstein, sở chỉ huy của Không quân Mỹ tại châu Âu.

Vụ tấn công tồi tệ gần đây nhất nhằm vào binh sĩ các binh sĩ Mỹ tại Đức là vụ đánh bom một câu lạc bộ giải trí mà các binh sĩ Mỹ hay lui tới vào năm 1986, khiến 2 binh sĩ và 1 dân thường thiệt mạng và 230 người bị thương.

Hồi tháng 5/2010, bốn phần tử Hồi giáo đã bị buộc tội tại Đức vì âm mưu đánh bom các mục tiêu trong đó có căn cứ không quân Ramstein.

Hồi tháng trước, quốc hội Đức đã thông qua việc kéo dài sứ mệnh quân sự của quân hội Đức tại Afghanistan thêm 1 năm. Đức hiện có 4.860 binh sĩ đồn trú tại đây, bất chấp các cuộc thăm dò dư luận trong nước cho thấy sứ mệnh này không được người Đức ủng hộ.

An Bình
Tổng hợp