1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính biệt kích Ukraine kể lại vụ đổ bộ chiếm đảo thất bại

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lính biệt kích Yevgeny Gorin của Ukraine, người sống sót sau chiến dịch đổ bộ bất thành lên đảo ở Biển Đen, nói rằng tấn công thất bại vì phối hợp không tốt.

Lính biệt kích Ukraine kể lại vụ đổ bộ chiếm đảo thất bại - 1

Một trong những chiếc xuồng lính biệt kích Ukraine sử dụng trong vụ đột kích thất bại lên bãi cạn Tendra Spit ở Biển Đen (Ảnh: X/@IAPonomarenko).

Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 2/3, chiến binh Gorin, thuộc Trung tâm Điều hành Đặc biệt Hàng hải số 73 của Hải quân Ukraine, kể lại thất bại khi nhóm của ông cố gắng dùng xuồng đổ bộ bãi cạn Tendra Spit thuộc tỉnh Kherson của Ukraine nhưng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Theo Gorin, chiến dịch vào sáng sớm có sự tham gia của 5 xuồng cao tốc. Mỗi chiếc có 5 lính biệt kích và 3 thành viên kíp lái.

Kế hoạch là 3 chiếc xếp đội hình hàng dọc khi cách bờ 1km, nhưng do phối hợp không tốt nên đội hình chỉ xuất hiện khi còn 300m. Khi cách bờ 200m, nhóm biệt kích sẽ tấn công hải đăng trên bãi cạn để phòng trường hợp có binh sĩ Nga tại đây.

"Súng máy trên xuồng đi giữa vừa khai hỏa thì lập tức bị bắn trúng hộp tiếp đạn 250 viên, khiến nó bốc cháy. Chỉ huy ra lệnh rút lui khi chỉ còn cách bờ 100m. Xuồng bị tấn công bởi toàn bộ vũ khí trên bờ", Gorin kể.

Chứng kiến nhiều đồng đội bị thương, trong đó có xạ thủ súng máy trên xuồng mình, Gorin nhảy xuống biển và bơi về chiếc xuồng khác gần đó để rút lui. Ông cũng kích hoạt đèn để đồng đội biết mình còn sống nhưng bị đạn bắn sượt qua mũ bảo hiểm.

"Tôi nhận ra rằng mình sẽ chết nếu tiếp tục bơi nên tôi bơi lại vào bờ và hét lên "đừng bắn, tôi đầu hàng"", Gorin kể, cho rằng chiến dịch này được thực hiện chỉ để phục vụ mục đích "truyền thông".

Lính biệt kích Ukraine kể lại vụ đổ bộ chiếm đảo thất bại - 2

Yevgeny Gorin trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố (Ảnh chụp từ màn hình).

Chiến dịch thất bại do Trung tâm Điều hành Đặc biệt Hàng hải số 73 của Ukraine thực hiện. Đây là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu thuộc Hải quân nước này, từng thực hiện nhiều cuộc tấn công đổ bộ vào các cơ sở giám sát hải quân và phòng không của Nga có trụ sở tại Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã tiêu diệt hơn 20 quân nhân Ukraine, bắt sống 1 người, và thu giữ 4 chiếc xuồng. Chiếc xuồng thứ 5 đã có thể trốn thoát.

Ukraine cũng xác nhận chiến dịch trên thất bại nhưng khẳng định chỉ có 4 binh sĩ tử trận.

"Trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, trong lúc giao chiến với lực lượng Nga, các chiến binh của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Thủy quân lục chiến số 73 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến", Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết.

"Quá trình bọc hậu cho lực lượng mũi nhọn của nhóm rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, những người lính tham gia vào trận đánh cuối cùng của họ", tuyên bố nói.

Lính biệt kích Ukraine kể lại vụ đổ bộ chiếm đảo thất bại - 3

Vị trí bãi cạn Tendra Spit thuộc tỉnh Kherson của Ukraine nhưng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga (Ảnh: Google Maps).

Theo Kyiv Post, một số blogger người Ukraine chỉ trích các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vũ trang Ukraine vì được cho là đã chỉ đạo từ xa nhóm biệt kích trong suốt nhiệm vụ.

"Họ ra lệnh, còn những người khác mất mạng. Đối với tôi, thảm họa này xuất phát từ việc có 4 chiến binh ngồi trên một chiếc xuồng nhưng có tới 15 sếp lớn quân sự đằng sau màn hình máy tính chỉ đạo họ ngồi ở đâu", một người viết.

Tendra Spit là hòn đảo có diện tích 38km2, nằm gần bờ biển phía tây bắc của Biển Đen. Vị trí địa lý của nơi này cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công các khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của Nga trên bờ biển vùng Kherson và phía tây bắc bán đảo Crimea, theo TopWar.

Theo Topwar, Zvezda