1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên đoàn Ảrập nghi ngờ chiến dịch quân sự của phương Tây

(Dân trí) - Người đứng đầu Liên đoàn Ảrập, nhóm đã ủng hộ ý tưởng thiết lập một vùng cấm bay trên Libya, hôm qua chỉ trích các cuộc dội bom khốc liệt của phương Tây xuống Libya.

 
Liên đoàn Ảrập nghi ngờ chiến dịch quân sự của phương Tây - 1
Tổng thư ký Liên đoàn Ảrập Amr Moussa trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, ngày 20/3.

“Những gì đang xảy ra ở Libya khác hẳn với mục đích áp đặt một vùng cấm bay và những gì chúng tôi muốn là bảo vệ thường dân chứ không phải nã bom thêm vào thường dân”, Tổng thư ký Liên đoàn Ảrập Amr Moussa cho hay.

 

Trước đó sự ủng hộ của Liên đoàn Ả rập, gồm 22 nước thành viên, là nhân tố chính để Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ủng hộ cho nghị quyết bật đèn xanh cho các cuộc tấn công quân sự, nhằm “bảo vệ thường dân Libya khỏi các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Libya”.

 

Bản thân Tổng thống Gadhafi cũng cho biết các cuộc không kích là các cuộc tấn công khủng bố và tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng, mặc dù trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua, một phát ngôn viên quân sự Libya cho hay các lực lượng vũ trang của họ đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn trên khắp đất nước, bắt đầu vào 21h giờ địa phương, (19h GMT).

 

Một số hãng thông tấn nước ngoài đưa tin quân đội ủng hộ ông Gadhafi vẫn cố gắng tiến vào Benghazi, thành trì của phe nổi dậy, và vẫn tham chiến ở Misata. Một phát ngôn viên của phe nổi dậy ở Misrata cho hay lực lượng ủng hộ ông Gadhafi đã tiến hành các cuộc tấn công mới, nã pháo ồ ạt vào ngày chủ nhật.

 

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama cho hay lệnh ngừng bắn “không có thật hoặc đã bị vi phạm ngay”.

 

Ngoài ra, Anh Pháp, Italia, và Canada, những nước cùng Mỹ tham gia vào chiến dịch “Bình minh Odyssey, cũng phủ nhận tuyên bố ngừng bắn và cho rằng chính phủ của ông Gadhafi đã hứa và sau đó phá vỡ một lệnh ngừng bắn vào hôm thứ sáu vừa qua.

 

Nhiều thường dân thiệt mạng

 

Một quan chức y tế của Libya cho hay 64 người đã bị giết hại trong các cuộc không kích của phương Tây trong đêm từ thứ bảy cho tới chủ nhật. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chứng thực.

Liên đoàn Ảrập đã kêu gọi một cuộc họp khẩn với 22 thành viên nhằm thảo luận về tình hình Libya. Tổng thư ký Mousssa yêu cầu báo cáo về các vụ không kích, mà ông cho là “đã khiến nhiều thường dân Libya thiệt mạng và bị thương”.

Cuộc can thiệp của phương Tây hiện nay được cho là lớn nhất nhằm vào một nước Ảrập kể từ cuộc chiến ở Iraq năm 2003. Nếu Ảrập rút lại sự ủng hộ, theo giới phân tích quốc phòng, thì các nước phương Tây gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch nhằm thực thi một lệnh cấm bay trên bầu trời Libya. Chiến dịch có thể trở thành chiến dịch với hồi kết dài và kết quả mờ mịt.

Anh và Mỹ ngay lập tức đã phủ nhận bình luận của ông Mousssa. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay nghị quyết của Liên hợp quốc đã được các quốc gia Ảrập hẫu thuẫn, cho phép “tất cả mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ thường dân, “trong đó chúng tôi đã đưa ra kết luận rất rõ ràng về một vùng cấm bay”.

 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết việc áp dụng một vùng cấm bay an toàn đòi hỏi phải tấn công vào khả năng phòng không của Libya.

 

Một phát ngôn viên của phe nổi dậy ở Libya cũng chỉ trích bình luận của ông Moussa. Phát biểu trên đài truyền hình, người phát ngôn cho biết hơn 8.000 người Libya sát cánh cùng phong trào nổi dậy đã bị giết chết. “Hôm nay, khi nghe tổng thư ký nói, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Những gì cơ chế này làm là ngăn chặn việc giết người ở Libya”.

 

Phan Anh

Theo Reuters, BBC