1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Libya: Đối lập được hỗ trợ, Trung Quốc tìm vai trò hoà giải

(Dân trí) - Các cường quốc hôm qua thông báo sẽ giúp 1,1 tỉ USD cho phe đối lập ở Libya “và những người Libya bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột hiện nay”. Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm kiếm vai trò là nhà trung gian hoà giải cho các phe phái ở nước này.

 
Libya: Đối lập được hỗ trợ, Trung Quốc tìm vai trò hoà giải  - 1
Trung Quốc vận động hai bên trong cuộc xung đột Libya mưu tìm một giải pháp thân thiện qua đối thoại.

Hôm qua, trong cuộc họp Nhóm tiếp xúc Libya diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, các cường quốc thế giới loan báo một loạt biện pháp tài chính để dự tính cho Libya khi không còn nhà lãnh đạo  Gadhafi. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện hơn 20 nước và tổ chức trong đó có LHQ, Liên đoàn Ảrập và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Trong số các quốc gia cam kết hỗ trợ, Italia, nước cai trị Libya thời thuộc địa, nói sẽ cam kết đóng góp gần 600 triệu USD cho phe nổi dậy Libya gồm các khoản vay và nhiên liệu. Pháp hứa hỗ trợ hơn 420 triệu USD. Kuwait, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứa giúp về tài chính.

Mỹ không đề nghị viện trợ trực tiếp cho phe nổi dậy, nhưng thông báo cấp thêm 26,5 triệu USD cứu trợ nhân đạo cho tất cả người dân Libya. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói với hội nghị là thời gian còn lại của ông Gadhafi “đang được tính từng ngày” và cho rằng Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của phe đối lập “là tổ chức đối thoại chính đáng của nhân dân Libya”.

Đây là cuộc họp thứ ba của nhóm. Bà Hillary nói nhóm Liên lạc sẽ có cuộc họp lần thứ 4 vào tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích phỏng đoán rằng Trung Quốc đang mưu tìm một vai trò lớn hơn trong tư cách nước trung gian hoà giải, vì Trung Quốc nhận được phần lớn số dầu khí của họ từ khu vực này.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc hy vọng các phe phái ở Libya có can dự vào cuộc xung đột vũ trang này lập tức bắt đầu một cuộc ngưng bắn để ngăn ngừa thêm thảm họa nhân đạo.

Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên cùng ngày một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh xác nhận đại diện phe đối lập ở Libya đang trên đường đến Trung Quốc để mưu tìm hậu thuẫn. Ngay trước đó, Trung Quốc đã tiếp đại sứ của nhà lãnh đạo Gadhafi.

Trong chuyến thăm 2 ngày ở Bắc Kinh, đặc sứ của ông Gadhafi là ông Abdelati Obeidi cho biết chính phủ của ông sẵn sàng đồng ý về một cuộc ngưng bắn toàn bộ và hy vọng Trung Quốc sẽ giúp đứng ra làm trung gian cho một giải pháp hòa bình tạm thời.

Báo chí Trung Quốc dẫn lời các quan chức nước này xác nhận Trung Quốc đã tăng cường cuộc vận động nhằm thuyết phục hai bên trong cuộc xung đột nên mưu tìm “một giải pháp thân thiện qua đối thoại”.

Trung Quốc cũng tuyên bố tương lai của Libya phải được quyết định bởi chính nhân dân của nước này một cách tự do; phản đối các hành động quân sự vượt quá giới hạn cho phép của một nghị quyết của LHQ.

Giới hữu trách Trung Quốc từng tuyên bố các cuộc không kích của NATO vào các vị trí của chính phủ ở Libya vượt quá sứ mạng của LHQ.



Trà Giang
Tổng hợp