1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc thiếu nhân sự trầm trọng

(Dân trí) - Trong 7 tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, 74% vị trí trong Lầu Năm Góc vẫn chưa có nhân sự. Tình trạng thiếu hụt nhân sự cũng xảy ra với một số bộ quan trọng khác dưới chính quyền của Tổng thống Trump.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: Reuters)

Báo Defense News cho biết ngày 20/8, đến nay, Thượng viện Mỹ mới phê duyệt 65 nhân sự của Lầu Năm Góc (hay Bộ Quốc phòng Mỹ) trong số các ứng viên do Tổng thống Trump đề cử. Trong số những nhân sự được phê duyệt có Thứ trưởng phụ trách hoạt động sáp nhập, công nghệ và hậu cần Ellen Lord, Tư lệnh hải quân Richard Spencer - một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư.

Trong khi đó, những chức vụ quan trọng khác như Tư lệnh lục quân, Thứ trưởng phụ trách nhân sự, thứ trưởng phụ trách chính sách vẫn đang chờ Thượng viện phê duyệt. Ngoài ra, 4 ứng viên Lầu Năm Góc bị loại khỏi danh sách xem xét phê chuẩn.

Tính chung, Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Trump hiện đáp ứng chưa đầy 30% nhu cầu nhân sự.

Một số nhà thầu quốc phòng đã bày tỏ lo ngại về tốc độ bổ nhiệm nhân sự ở Lầu Năm Góc bởi điều này ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của họ. Phebe Novakovic , giám đốc điều hành công ty General Dynamics, cho biết: “Thiếu những bổ nhiệm này, chúng tôi rất khó hoàn tất hợp đồng và cũng khó lấy được nguồn vốn cho hợp đồng”.

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ lo ngại về an ninh do sự thiếu hụt nhân sự tại cơ quan chỉ huy lực lượng quân đội lớn nhất thế giới.

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Lầu Năm Góc mà còn ở nhiều cơ quan chính phủ khác của Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi đầu năm nay. Ví dụ, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang thiếu hụt nhân sự, kể cả nhân sự cho các vị trí quan trọng như Thứ trưởng, đại sứ.

Minh Phương

Theo Sputnik