1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc: Liên quân quốc tế tiêu diệt bộ trưởng thông tin của IS

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ngày 16/9 cho biết lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao được cho là bộ trưởng thông tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một cuộc không kích hồi tuần trước.

Các tay súng thuộc tổ chức IS (Ảnh: Guardian)
Các tay súng thuộc tổ chức IS (Ảnh: Guardian)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết cuộc không kích diễn ra vào ngày 7/9 ở gần thành phố Raqqa, thành trì của IS ở Syria, đã tiêu diệt thành công Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, hay còn được gọi là “tiến sĩ Wa’il”.

Lầu Năm Góc cho biết Wa’il là bộ trưởng thông tin và là thành viên chủ chốt của Hội đồng Shura cấp cao IS, nơi tập trung các thủ lĩnh sừng sỏ của tổ chức khủng bố này.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Wa’il bị tiêu diệt khi đang ngồi trên xe máy ở bên ngoài nhà riêng của tên này tại Syria.

“Wa’il chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động sản xuất video tuyên truyền, chuyên quay cảnh tra tấn và hành quyết”, người phát ngôn Peter Cook nói, đồng thời cho biết thêm rằng tên này có quan hệ thân thiết với Abu Muhammad al-Adnani, phát ngôn viên và cũng là thủ lĩnh chuyên lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở nước ngoài của IS. Trước đó, cả Nga và Mỹ đều tranh phần tiêu diệt al-Adnani trong một cuộc không kích ở Syria hôm 30/8.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo đã điều hàng chục binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm tới Syria để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối với với IS theo yêu cầu từ phía Ankara. Trong khi đó, lệnh ngừng bắn tại Syria, bắt đầu từ hôm 12/9 nhờ vào vai trò trung gian của Mỹ và Nga, vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi trên thực tế khi các cuộc không kích và xung đột vẫn tiếp tục diễn ra.

Thành Đạt

Theo Independent