1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nước ngoài

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 12/10 các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài sẽ lập bàn thờ, mở sổ tang để công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh tư liệu: Lao Động/TTXVN)
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh tư liệu: Lao Động/TTXVN)

Bộ Ngoại giao cũng cho biết thêm có đã 60 phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài đăng ký đưa tin về tang lễ Đại tướng; có 4 đoàn nước ngoài gồm Lào, Campuchia, Algeria và Mozambique cho biết sẽ cử đoàn đại biểu đến Việt Nam dự lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo từ ngày 12/10, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài lập bàn thờ, mở sổ tang để công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tới viếng Đại tướng.

Dự kiến có khoảng 30 đại biểu kiều bào từ 20 nước đăng ký dự lễ tang Đại tướng.

Báo điện tử VOV dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao cho biết đến thời điểm này, đã có gần 100 đại biểu các đoàn ngoại giao gồm: Đại sứ, đại biện, trưởng cơ quan, tổ chức quốc tế đã đăng ký vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 12/10.

Để đảm bảo thời gian và an toàn, tất cả các đại biểu sẽ tập trung tại Nhà khách Chính Phủ, sau đó di chuyển bằng hai xe buýt đến viếng Đại tướng tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tên các đoàn ngoại giao sẽ được đọc trong quá trình đoàn vào viếng.

Được biết, trước lễ viếng chính thức, nhiều đoàn ngoại giao đã đến chia buồn cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 Hoàng Diệu- Hà Nội.

Nam Hằng