1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát đơn vị phòng không

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thị sát một đơn vị quân đội được cho là có liên quan tới chương trình tên lửa của nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố các bức ảnh chụp ông Kim Jong-un tới thăm Đơn vị 323 của quân đội Triều Tiên hôm 21/2.

KCNA
KCNA không cho biết chuyến thăm diễn ra thì nào nhưng nói rằng Đơn vị 323 thuộc lực lượng phòng không-không quân của Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm với các binh sĩ tại Đơn vị 323.
Lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm với các binh sĩ tại Đơn vị 323.

KCNA

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un rằng ông “rất coi trọng đơn vị này, vốn cũng được người cha Kim Jong-il và ông nội Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) đánh giá cao”.
 
KCNA
Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un cũng yêu cầu các binh sĩ “tăng cường hơn nữa sự chuẩn bị cho chiến đấu... và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu với các kẻ thù”.

KCNA

Dựa vào tầm quan trọng của Đơn vị 323, các chuyên gia cho rằng đơn vị này có thể liên quan tới các hoạt động tên lửa của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên thăm khu vực bếp ăn của Đơn vị 323.
Lãnh đạo Triều Tiên thăm khu vực bếp ăn của Đơn vị 323.

Chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra ít ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.


Chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra ít ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.


Chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra ít ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra ít ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hôm 12/2.
Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hôm 12/2.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hôm 12/2.
Triều Tiên nói rằng vụ thử hạt nhân là một biện pháp “tự vệ” nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Mỹ.

An Bình
 
An Bình
Theo AFP