1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên nói thử bom nhiệt hạch là quyền chính đáng

(Dân trí) - Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 10/1 dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng việc nước này thử bom nhiệt hạch hôm 6/1 là giải pháp tự vệ và quyền chính đáng của một quốc gia mà không ai có quyền chỉ trích.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un đã tuyên bố như vậy sau khi cộng đồng quốc tế, đặc biệt Mỹ và các quốc gia đồng minh châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, lên án mạnh mẽ vụ thử. Chính phủ Mỹ và các chuyên gia hạt nhân còn nghi ngờ liệu đây có phải là vụ thử bom nhiệt hạch hay không.

“Việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch là giải pháp tự vệ để đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và an ninh khu vực khỏi sự nguy hiểm của một cuộc chiến tranh hạt nhân… Đây là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền và là việc làm đúng đắn nên không ai có quyền chỉ trích”, ông Kim tuyên bố.

KCNA cho biết thêm ông Kim đưa ra lời phát biểu trên trong chuyến thăm tới Bộ Lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên mới đây.

Bình Nhưỡng cáo buộc Washington lâu nay đã triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nên Bình Nhưỡng mới theo đuổi chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ bác bỏ và cho rằng Washington không có vũ khí hạt nhân nào đồn trú trên lãnh thổ Hàn Quốc, theo Reuters.

Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử 6/1. Còn giới truyền thông đồn đoán Mỹ có thể triển khai các máy bay ném bom B-2 và B-52 có khả năng hạt nhân và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Hàn Quốc.

Các chuyên gia hạt nhận định vụ thử gây ra cơn địa chấn 5,1 độ rich-te là quá nhỏ để khẳng định đây là vụ thử bom nhiệt hạch. Vụ thử là nhằm tạo tiếng vang cho kỳ đại hội đầu tiên của đảng Lao động Triều Tiên trong 36 năm qua tính từ năm 1980.

Vũ Duy