1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Myanmar: Xung đột biên giới có nguy cơ chia cắt đất nước

Quốc Đạt

(Dân trí) - Quyền Tổng thống U Myint Swe cảnh báo rằng Myanmar có nguy cơ bị chia cắt vì xung đột liên quan tới các nhóm vũ trang sắc tộc tại biên giới chung với Trung Quốc.

Lãnh đạo Myanmar: Xung đột biên giới có nguy cơ chia cắt đất nước - 1

Ông Myint Swe phát biểu trong một sự kiện tại Yangon vào năm 2015 (Ảnh: EPA).

"Nếu chính phủ không quản lý hiệu quả các sự cố xảy ra ở khu vực biên giới, đất nước sẽ bị chia cắt thành nhiều phần. Vì vậy cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này", Global New Light of Myanmar (GNLM) ngày 9/11 dẫn lời ông Myint Swe phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar.

"Hiện là thời điểm quan trọng của Nhà nước nên toàn thể người dân cần ủng hộ Tatmadaw (quân đội Myanmar)", ông Myint Swe nhấn mạnh.

Từ cuối tháng 10, liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc - gồm Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), và Quân đội Arakan (AA) - phát động tấn công các cứ điểm của quân đội Myanmar tại bang Shan ở miền bắc, giáp ranh Trung Quốc.

Liên minh này từng tuyên bố kiểm soát hàng chục tiền đồn và 4 thị trấn, đồng thời chặn các tuyến thương mại quan trọng đến Trung Quốc. Ngày 1/11, thị trấn chiến lược Chinshwehaw trên biên giới chung với Trung Quốc rơi vào tay quân nổi dậy.

Lãnh đạo Myanmar: Xung đột biên giới có nguy cơ chia cắt đất nước - 2

Vị trí bang Shan của Myanmar (Đồ họa: SCMP).

Theo GNLM, Thống tướng Min Aung Hlaing tiết lộ MNDAA đã triển khai lượng lớn sức mạnh tấn công vào Chinshwehaw, đồng thời sử dụng nhiều máy bay không người lái để thả bom. Đến nay, quân đội Myanmar đã khôi phục quyền kiểm soát tại một số khu vực, khiến MNDAA chịu thương vong lớn.

Trong lúc quân đội Myanmar đáp trả, đạn lạc đã rơi sang phía bên kia biên giới, gây ra thương vong cho công dân Trung Quốc. Thống tướng Min Aung Hlaing khẳng định hai nước đã giải quyết vấn đề này.

Thống tướng Min Aung Hlaing còn cho biết xung đột biên giới bùng nổ vì quân nổi dậy MNDAA muốn kiếm tiền từ sản xuất ma túy và khôi phục tầm ảnh hưởng.

Theo Global New Light of Myanmar