1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ Nga cảnh báo phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Nga sẽ ngừng hợp tác với các nước phương Tây tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho đến khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ Nga cảnh báo phương Tây - 1

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin (Ảnh: TASS).

Theo hãng tin Guardian, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 2/4 bình luận trên mạng xã hội rằng, mục đích các lệnh trừng phạt của phương Tây là "bóp nghẹt nền kinh tế Nga, buộc Nga phải khuất phục", nhưng chắc chắn sẽ thất bại.

"Đó là lý do tại sao tôi tin rằng việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác tại ISS và các dự án khác chỉ có thể được thực hiện khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện", ông Rogozin nói.

Ông Rogozin cho biết, các đề xuất của Roscosmos về thời điểm kết thúc hợp tác trên ISS với các cơ quan không gian của Mỹ, Canada, EU và Nhật Bản sẽ sớm được báo cáo với giới chức trách Nga.

Trước đó, ông cũng từng cảnh báo, các lệnh trừng phạt có thể phá hủy quan hệ hợp tác giữa Nga và Mỹ trên ISS.

Phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để phản đối "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Moscow ở Ukraine từ ngày 24/2. Bất chấp căng thẳng, một phi hành gia Mỹ và hai phi hành gia Nga đã hạ cánh an toàn xuống Kazakhstan hôm 30/3 sau khi rời trạm vũ trụ trên tàu Soyuz của Nga.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu tháng trước cảnh báo sẽ đình chỉ hợp tác với Roscosmos trong sứ mệnh thám hiểm ExoMars nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên bề mặt sao Hỏa.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine