1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Ba Lan đồng loạt đòi Obama giải thích về vụ nói nhầm

(Dân trí) - Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan hôm qua đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama giải thích rõ về một sai sót mà ông mắc phải trong một sự kiện ở Nhà Trắng mới đây.

 
Lãnh đạo Ba Lan đồng loạt đòi Obama giải thích về vụ nói nhầm
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski ngày 30/5 cho biết ông đã gửi một bức thư cá nhân cho ông Obama, đề nghị ông có hành động để sửa chữa một sai sót trong đó nhà lãnh đạo Mỹ gọi trại chết chóc phát xít Đức là “trại chết chóc Ba Lan”.

Ông Obama đã đưa ra bình luận trên trong một buổi lễ tại Nhà Trắng nhằm trao Huân chương Tự do cho Jan Karski, một cựu viên chức bí mật của phong trào kháng chiến bí mật tại Ba Lan, vì đã có công báo động về việc Đức Quốc xã tàn sát người Do Thái.

“Tôi hi vọng chúng ta sẽ cùng hành động để sửa chữa sai sót không may này. Tôi tin rằng mọi sai lầm đều có thể sửa chữa nếu được cân nhắc thoả đáng”, Tổng thống Komorowski viết trên trang web chính thức của ông.

Tuy nhiên, ông Komorowski không yêu cầu một lời xin lỗi từ người đồng cấp Mỹ.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua cũng chỉ trích bình luận của ông Obama, nói rằng ông muốn nhiều hơn một lời giải thích “lấy làm tiếc”, nhưng không yêu cầu lời xin lỗi.

“Tôi tin rằng ngày nay những người bạn Mỹ của chúng ta có thể đưa ra hành động mạnh mẽ hơn là chỉ sửa chữa và lấy làm tiếc như chúng ta đã nghe được từ phát ngôn viên Nhà Trắng”, ôn Tusk cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trước đó đã yêu cầu một lời xin lỗi chính thức. “Nhà Trắng phải xin lỗi vì sai sót quá đáng này”, ông viết trên mạng xã hội Twitter.

Phát ngôn viên Nhà Trắng đã giải thích rằng ông Obama chỉ nói nhầm và lấy làm tiếc về bình luận đó.

Ba Lan từng chịu sự chiếm đóng tàn bạo của phát xít Đức thời Thế chiến II và bác bỏ bất kỳ ám chỉ nào về trách nhiệm đối với các tội ác của Đức Quốc xã.

Người Ba Lan đặc biệt nhạy cảm với các bình luận liên hệ đất nước họ với nạn tàn sát người Do Thái của phát xít Đức.

Nhiều năm qua, người Ba Lan đã phải đối việc miêu tả các trại chết chóc phát xít Đức là “các trại chết chóc Ba Lan” vì điều đó có thể ngụ ý sự liên quan của Ba Lan trong vụ sát hại hàng loạt người Do Thái châu Âu tại các trại được xây trên đất của họ.

“Chúng ta nên xem sai sót nghiêm trọng này (của ông Obama) để đảm bảo rằng không ai, không nơi nào trên thế giới sử dụng cụm từ đó nữa”, cựu Tổng thống Ba Lan, nhà hoạt động được giải Nobel Hòa bình, nói.

Gần 6 triệu người Ba Lan đã thiệt mạng trong Thế chiến II. Hơn một nửa trong số họ là người Do Thái, mà phần lớn họ bị sát hại tại các trại chết chóc của phát xít Đức, trong đó có trại Auschwitz-Birkenau khét tiếng.

An Bình
Theo Ticket