1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần đầu tiên tạo mô hình phôi người không cần trứng, tinh trùng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các nhà khoa học Israel đã tạo ra mô hình phôi người "hoàn chỉnh" từ tế bào gốc trong phòng thí nghiệm và nuôi chúng ngoài tử cung, mở đường cho tiến bộ về công nghệ sinh sản và thử nghiệm dược phẩm.

Lần đầu tiên tạo mô hình phôi người không cần trứng, tinh trùng - 1

Một mô hình phôi người trong nghiên cứu, có nguồn gốc từ tế bào gốc cho thấy các tế bào màu xanh (phôi), tế bào màu vàng (túi lòng đỏ) và tế bào màu hồng (nhau thai) (Ảnh: Viện Weizmann).

Những mô hình nói trên có dạng quả cầu mô cỡ nhỏ, có đặc điểm tương tự phôi thai người thật 14 ngày tuổi. Mô hình này cũng cho kết quả dương tính với xét nghiệm thai nhi trong phòng thí nghiệm.

"Đây là mô hình phôi đầu tiên có tổ chức cấu trúc khoang và hình thái tương tự phôi người ở ngày thứ 14", Giáo sư Jacob Hanna, người đứng đầu nghiên cứu tại Viện Weizmann ở Israel, cho biết. Sau hai tuần, các quả cầu mô có chiều rộng khoảng 0,5mm.

Dù các cấu trúc này không hoàn toàn giống phôi người, các nhà nghiên cứu hy vọng chúng sẽ sớm được hoàn thiện để giúp làm sáng tỏ những bí ẩn về giai đoạn phát triển sớm nhất của con người và các nguyên nhân gây sẩy thai không xác định.

Hiểu được sự phát triển của phôi - đặc biệt là từ 2 tuần trong bụng mẹ - chỉ là một trong những lĩnh vực có thể ứng dụng nghiên cứu mô hình phôi người.

Ở lĩnh vực khác, Giáo sư Hanna cho rằng có thể tạo ra mô hình phôi từ tế bào da của bệnh nhân. Nếu mô hình phôi này được nuôi trong khoảng một tháng, chúng có khả năng sẽ phát triển các bộ phận có thể được sử dụng làm nguồn tế bào để cấy ghép vào bệnh nhân.

Một ứng dụng nữa là sử dụng phôi mô hình để đánh giá tác động có thể xảy ra của thuốc đối với phôi người thật. Vì phụ nữ mang thai thường bị loại khỏi các thử nghiệm lâm sàng, bác sĩ không biết về tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị phổ biến nhất đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Vì độ tuổi khi được tạo ra của mô hình phôi người trong nghiên cứu trên, chúng không thể được cấy vào tử cung về mặt sinh học và không thể được dùng cho phụ nữ mang thai, ông Hanna cho biết.

Tiến sĩ Peter Rugg-Gunn, người nghiên cứu sự phát triển phôi thai tại Viện Babraham gần Cambridge, đánh giá công trình này rất "ấn tượng" và "có ý nghĩa", nhưng lưu ý rằng không phải mọi đặc điểm của phôi người thời kỳ đầu đều đã được sao chép một cách hoàn hảo.

Ví dụ, nguyên bào nuôi - tiền thân của nhau thai - đã hiện diện nhưng không được tổ chức đúng cách.

"Mô hình phôi này sẽ không thể phát triển nếu được chuyển vào tử cung vì nó bỏ qua giai đoạn cần thiết để gắn vào niêm mạc tử cung", ông Rugg-Gunn cho biết.

Theo Guardian, BBC