1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kyrgyzstan: Tổng thống bị lật đổ Bakiyev ra điều kiện từ chức

(Dân trí) - Tổng thống Kyrgyzstan bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev hôm qua tuyên bố sẽ từ chức nếu Chính phủ lâm thời bảo đảm an toàn cho ông và gia quyến.

 

Kyrgyzstan: Tổng thống bị lật đổ Bakiyev ra điều kiện từ chức  - 1

Ông Bakiyev sẵn sàng từ chức

”Tôi sẽ từ chức nếu trước tiên, tôi và gia quyến được bảo đảm an toàn. Thứ hai, nếu trật tự được đảm bảo và những cuộc xuống đường với súng ống chấm dứt”, Bakiyev nói với báo giới tại sinh quán của ông ở Teyit thuộc tỉnh Djalal-Abad ở miền nam.

Tổng thống bị lật đổ tuyên bố ông muốn chấm dứt tình trạng bất ổn và mở các cuộc đàm phán với người đứng đầu chính phủ lâm thời là bà Roza Otunbayeva.

Ngay sau đó, người đứng đầu sở an ninh, ông Keneshbek Duishebayev, đáp lại rằng chính phủ sẵn sàng bảo vệ an ninh cho ông Bakiyev và gia đình.

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan cũng tuyên bố là sẵn sàng gặp nhau để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc bạo động tại Kyrgyzstan, cả hai bên tỏ rõ mong muốn đàm phán với nhau.

Ông Bakiyev đã bỏ chạy khỏi thủ đô sau vụ đụng độ tuần rồi giữa cảnh sát và người biểu tình khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Phó thủ tướng phụ trách an ninh, ông Azimbek Beknazarov cho biết là các đại diện của chính phủ lâm thời đang có mặt tại Djalal-Abad và đã gặp ông Bakiev.

Trước đó, chính phủ Kyrgyzstan đã đe dọa điều lực lượng đặc nhiệm xuống miền nam để bắt giữ ông Bakiev nếu nhân vật này không chịu tự chức và tiếp tục có những hoạt động chống đối chính quyền. Quyền miễn tố của Tổng thống đã bị tước bỏ và một phiên tòa hình sự đã được lập ra để xét xử ông Bakiyev.

Nhật Mai
Theo AP, Xinhua