1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khủng hoảng Trung Đông-Bắc Phi bao phủ hội nghị thượng đỉnh G8

(Dân trí) - An toàn hạt nhân, triển vọng kinh tế thế giới và đặc biệt là tình hình Bắc Phi và Trung Đông - là những vấn đề quan trọng mà các nhà lãnh đạo G8 sẽ thảo luận tại cuộc gặp truyền thống vừa khai mạc tại Deauville, Pháp.

 
Khủng hoảng Trung Đông-Bắc Phi bao phủ hội nghị thượng đỉnh G8 - 1
Mỹ muốn nhân G8 kêu gọi viện trợ kinh tế giúp Ai Cập, Tunisia.

Các vị nguyên thủ những nền kinh tế hàng đầu đã bắt đầu họp trong bối cảnh các cường quốc cần liên kết lại để cùng nhau đối đầu với thách thức trong cuộc sống hiện tại: làn sóng nổi dậy ở Bắc Phi, chiến dịch liên minh phương Tây nhằm vào Libya, thảm kịch ở Nhật Bản, cuộc khủng hoảng toàn cầu, tình hình khó khăn kinh tế ở một số nước châu Âu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhân cuộc họp này để nhấn mạnh lời kêu gọi quốc tế góp sức trợ giúp các nước trong khu vực đó “chấp nhận cải cách chính trị và kinh tế”.

Ông David Lipton, một trong những cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama, hôm qua nói với các ký giả rằng Mỹ xem những cuộc thảo luận về Trung đông và Bắc Phi là “nằm trong số những điều quan trọng nhất” cần được hoàn tất tại hội nghị.

Ông Lipton cho biết các nhà lãnh đạo G-8 sẽ có cơ hội thảo luận với 3 đại diện Ai Cập và Tunisia cùng người đứng đầu Liên minh Ảrập về những kế hoạch và khát vọng về thay đổi của họ, cùng những đường lối theo đó cộng đồng quốc tế có thể trợ giúp.

Theo dự kiến, Tổng thống Obama cũng thảo luận với các nhà lãnh đạo khác về hoạt động quân sự của NATO tại Libya, “với mục đích bảo vệ thường dân tránh khỏi các vụ tấn công của binh sỹ của nhà lãnh đạo Gadhafi”.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra hàng loạt các cuộc gặp song phương theo hình thức “một-một”, trong đó lãnh đạo các nước thành viên sẽ thảo luận những vấn đề chủ chốt của quan hệ liên quốc gia.

Đặc biệt, Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý tiếp tục làm việc để tiến tới một thỏa thuận về các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ, nhưng dư luận cho rằng rõ ràng hai nguyên thủ còn có nhiều vấn đề khác nữa để giải quyết.

Một trong những vấn đề bức thiết trong chương trình nghị sự liên quan tới mạng lưới truyền thông toàn cầu Internet. Các nhà lãnh đạo của Nhóm G8 dự định lưu ý thảo luận vấn đề chủ nghĩa khủng bố mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Không ngẫu nhiên mà trước Hội nghị thượng đỉnh, theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, tại Paris đã tổ chức Diễn đàn Internet quốc tế, trong đó mọi người đã thảo luận về cùng một đề tài như chương trình của các nhà lãnh đạo nhóm G8 ở Deauville.

Nhật Mai
Theo RIA, Reuters