1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khủng bố Kashmir liên quan đến âm mưu đánh bom máy bay Anh?

(Dân trí) - Theo tạp chí Time, một trong những kẻ tình nghi chính lên kế hoạch đánh bom máy ở London, đã bị bắt tại Pakistan, có liên hệ với tên trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Ấn Độ.

Tên khủng bố đang bị truy nã này là thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Maulana, Masood Azhar. Các thành viên của gia đình Azhar cho biết em gái của vợ “kẻ tình nghi chính” Rashid Rauf đã cưới em trai của Azhar.

 

Mặc dù Azhar, năm nay gần 40 tuổi, hiện đang lẩn trốn nhưng hắn vẫn lãnh đạo nhóm chiến binh Jaish-e-Muhammad, chống lại Ấn Độ trên vùng đất tranh chấp ở Kashmir. Người ta cũng cho rằng hắn đã đứng đằng sau vụ ám sát hụt Tổng thống Musharraf và nhiều cuộc tấn công khủng bố khác.

 

Azhar thành lập nhóm của mình sau khi được ra tù ở vào tháng 12/1999, nhờ trao đổi 155 hành khách trên một chiếc máy bay bị cướp của Ấn Độ. Một tên khác cũng được thả là Ahmad Omar Saeed Sheikh. Tên này rất thân với tên Jaish-e-Muhammad, kẻ đã bị kết tội bắt cóc nhà báo Mỹ Daniel Pearl. Trước đám đông ở Karachi hồi tháng 1/2000 Azhar hô hào rằng “Người đạo Hồi không nên ngừng chiến cho đến khi phá huỷ được Mỹ và Ấn Độ.”

 

Còn kẻ “tình nghi chính” trong âm mưu khủng bố máy bay ở Anh có hai con gái. Hắn đã đi đi lại lại giữa căn cứ của mình ở Pakistan và Kandahar, Paktia ở Afghanistan. Đến năm 2002, hắn định cư ở Birmingham, Anh, nhưng lại chuyển đi sau vụ chú của hắn bị giết chết. Đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

 

Em trai hắn Tayib cũng là một trong 2 kẻ tình nghi bị bắt ở Birmingham vào tuần trước. Trong các cuộc vây bắt, cảnh sát Anh đã tóm được tổng cộng 24 kẻ tình nghi. Các nhân viên tình báo Anh sắp tới sẽ bay tới Pakistan để thẩm vấn Rauf và hi vọng sẽ mang hắn về Anh. Tuy nhiên, hiện Anh và Pakistan chưa ký kết thoả thuận dẫn độ.

 

Một tổ chức nhân đạo có tên gọi Tổ chức nhân đạo Lưỡi liềm do cha của Rauf, ông Abdul, sáng lập cũng đang ở trong tầm ngắm của các nhà điều tra. Một nhà phân tích an ninh ở London cho rằng năm ngoái Tổ chức trên đã chuyển tiền vào ba tài khoản ở ba ngân hàng khác nhau ở vùng Mirpur, Kashmir. Và các tài khoản này đều thuộc quyền sở hữu của những kẻ tình nghi bị bắt ở Pakistan và Anh vào tuần trước. Tuy nhiên hiện nay Tổ chức nhân đạo Lưỡi liềm không có bình luận gì về thông tin trên.

 

Trong một diễn biến khác, tối ngày 15/8, một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Pakistan cho các phóng viên biết ở Islamabad rằng, một thủ lĩnh al-Qaeda tại Afghanistan chính là chủ mưu vụ đánh bom máy bay bất thành ở Anh. Tuy nhiên, quan chức trên loại bỏ khả năng Osama Bin Laden hay Ayman al-Zawahri có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

 

Lúc này, các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu mối liên hệ giữa những kẻ tình nghi người Anh và những tên Hồi giáo cực đoan khét tiếng ở Đức. Họ đang cố gắng xác định mối liên hệ giữa ít nhất một kẻ tình nghi ở London và vợ của hắn ta với một mạng lưới al-Qaeda tại Hamburg, mạng có liên quan đến vụ đánh bom 11/9 ở New York.

 

Theo luật chống khủng bố 2006 của Anh, cảnh sát chỉ được bắt giữ nghi phạm không cần lệnh tối đa 28 ngày. Nhưng cảnh sát ở London hôm qua đã được toà án cho thêm thời gian thẩm vấn những kẻ tình nghi đang bị bắt giữ trong âm mưu đánh bom các chuyến bay từ Anh tới Mỹ.

 

PV

Theo Time