1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không thành lập được chính phủ, Tổng thống Italia mất chức

(Dân trí) – Do không thể hối thúc các đảng phải thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử vừa qua, Tổng thống Italia Giorgio Napolitano sẽ bị mất chức sau khi các nhà lập pháp quyết định triệu tập phiên họp vào ngày mai để chọn người thay thế.

Ông Giorgio Napolitano sẽ sớm bị thay thế
Ông Giorgio Napolitano sẽ sớm bị thay thế

Hãng tin AFP cho biết một phiên họp toàn thể của cả hạ và thượng viện Italia đã được triệu tập vào ngày mai để bầu ra một Tổng thống mới, nhằm chấm dứt 2 tháng bế tắc trong việc thành lập một chính phủ mới. 

Ngoài các nghị sỹ của hạ viện và thượng viện, đại diện của các vùng cũng được triệu tập để bầu người thay thế Tổng thống Giorgio Napolitano. Cuộc bầu cử này có thể diễn ra chỉ trong 1 ngày những cũng có thể kéo dài vài tuần. Bởi theo quy định người được chọn phải giành được hai phần ba số phiếu trong 3 vòng bỏ phiếu đầu tiên trước khi chỉ cần đạt quá bán ở lần sau đó.

“Tất cả chúng ta đều đang đi trên dây”, Stefano Folli, bình luận viên của nhật báo Il Sole 24 Ore khẳng định, trước khi cảnh báo hệ thống chính trị Italia hiện “quá cũ kỹ và mong manh để có thể chịu được áp lực từ một cuộc tranh cãi về vị trí tổng thống trong vòng vài ngày”. 

Với việc không có đảng phái hay liên minh nào nắm được đa số ghế tại quốc hội, sẽ phải có một sự thỏa hiệp giữa các bên. Đây chính là điều các nhà phân tích mong chờ để chấm dứt những trì hoãn kéo dài trong việc thành lập chính phủ mới cho nền kinh tế lớn thứ ba eurozone. 

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24 và 25/2 vừa qua, liên minh trung tả đã chiến thắng nhưng với cách biệt mong manh và không thể giành đủ số phiếu để chiếm đa số trong quốc hội. Lãnh đạo của liên minh này, ông Pier Luigi Bersani, đã cố gắng thuyết phục các nghị sỹ từ phong trào 5 sao, một đảng theo đường lối tẩy chay chính trị, nhưng không thành công.

Trong khi đó ông Bersani lại bác bỏ lựa chọn bắt tay với liên minh trung hữu của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi bởi lo ngại có thể gây ra tranh cãi lớn trong những người cánh tả, vốn phản ứng dữ dội vị tỷ phú nhiều bê bối. Chính vì vậy đến nay việc thành lập chính phủ mới tại Italia vẫn bế tắc.

Theo hiến pháp Italia, Tổng thống Napolitano, 87 tuổi, không thể tuyên bố giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử lại bởi ông đã ở những tháng cuối trong nhiệm kỳ 7 năm của mình. Tuy nhiên người kế nhiệm ông lại có thể làm điều đó.

Một số nhà phân tích nhận định việc bầu cử lại không thể diễn ra trước cuối tháng 6 tới, một viễn cảnh đáng lo ngại cho Italia trên thị trường tài chính, vốn hầu như bất động.

Thanh Tùng
Theo AFP