1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khói lửa bủa vây các thành phố, Ukraine tính gia hạn thiết quân luật

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình dự luật nhằm gia hạn thiết quân luật tại Ukraine, trong khi giao tranh vẫn đang nổ ra ở các thành phố.

Khói lửa bủa vây các thành phố, Ukraine tính gia hạn thiết quân luật - 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy những ngôi nhà bốc cháy ở Moschun, Ukraine (Ảnh: Maxar).

Theo thông báo trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đệ trình một dự luật lên quốc hội Ukraine vào cuối ngày 14/3 nhằm tìm cách gia hạn thiết quân luật thêm 30 ngày, kể từ ngày 24/3.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn đang bùng phát tại các thành phố tại Ukraine, đặc biệt ở khu vực ngoại ô thủ đô Kiev.

Các hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies, công ty có trụ sở tại Mỹ, công bố hôm 14/3 cho thấy tác động của các đợt pháo kích tới các khu vực ở Ukraine.

Cách trung tâm Kiev 39 km, các hình ảnh vệ tinh cho thấy gần như toàn bộ ngôi nhà ở phía tây bắc của làng Moschun, bị thiệt hại nặng nề.

Một số ngôi nhà được nhìn thấy vẫn bốc cháy, trong khi các khu vực xung quanh làng cũng bị thiêu rụi.

Khói lửa bủa vây các thành phố, Ukraine tính gia hạn thiết quân luật - 2

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại Bệnh viện Điều trị Tích cực Mariupol (Ảnh: Maxar).

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy mức độ thiệt hại ở thành phố cảng Mariupol miền nam Ukraine.

Bệnh viện Điều trị Tích cực Mariupol được nhìn thấy xuất hiện lỗ hổng ở mặt phía nam của tòa nhà, trong khi các mảnh vỡ cũng nằm rải rác bên ngoài.

Hiện chưa rõ bên nào chịu trách nhiệm về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra tại bệnh viện Mariupol. Gần bệnh viện, một số tòa chung cư dường như cũng bị thiệt hại đáng kể, trong đó một tòa bị phá hủy do hỏa hoạn.

Cách đó khoảng hơn 1 km về phía nam, trong khu vực Primorskyi, một số ngôi nhà được nhìn thấy đang cháy âm ỉ sau một cuộc tấn công quân sự. Các khu chung cư gần đó cũng bị thiệt hại, trong khi các ngôi nhà khác ở khu vực dân cư trong trung tâm thành phố cũng bị tổn thất.

Khói lửa bủa vây các thành phố, Ukraine tính gia hạn thiết quân luật - 3

Những ngôi nhà bị phá hủy sau trận không kích ở vùng Primorskyi (Ảnh: Maxar).

Tại thủ đô Kiev, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở khu vực trung tâm thành phố vào rạng sáng nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra loạt tiếng nổ này.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 12/3 cho biết lực lượng bộ binh Nga đang cách trung tâm Kiev khoảng 25 km và có thể bao vây thủ đô của Ukraine trong vài ngày tới. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 14/3 nói rằng, lực lượng Nga tiếp cận Kiev từ phía bắc, bao gồm đoàn xe quân sự, cách trung tâm thành phố khoảng 14 km.

Quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định quân đội Nga vẫn chưa chiếm được ưu thế trên không ở Ukraine, mặc dù Nga sở hữu lực lượng không quân hùng hậu.

Hiện trường tòa nhà bị trúng hỏa lực ở Kiev

Nga gần đây đã mở rộng chiến dịch quân sự sang khu vực phía tây Ukraine, sau khi tập trung tiến công các mục tiêu ở phía đông, phía nam và phía bắc.

Ông Viktor Zolotov, người đứng đầu vệ binh quốc gia Nga và là một thành viên trong hội đồng an ninh của Tổng thống Vladimir Putin, ngày 14/3 thừa nhận chiến dịch của Nga ở Ukraine chậm hơn kế hoạch do lực lượng cực hữu của Kiev dùng dân thường làm lá chắn.

"Tôi muốn nói rằng mọi thứ không diễn ra nhanh như mong muốn. Nhưng chúng ta vẫn đang từng bước hướng tới mục tiêu và sẽ giành chiến thắng", ông Zolotov tuyên bố.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine