1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoảnh khắc tiêm kích "hổ mang" Nga cận chiến trực thăng Mi-14 Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy trận không chiến giữa một tiêm kích Nga với trực thăng của Mi-14 ở khoảng cách rất gần và tầm rất thấp.

Khoảnh khắc tiêm kích hổ mang Nga cận chiến trực thăng Mi-14 Ukraine - 1

Hình ảnh cuộc chạm trán giữa tiêm kích Nga (bên phải) và trực thăng Ukraine. Hai bức hình minh họa là tiêm kích Su-27 (phải) và trực thăng Mi-14 (Ảnh: Aviationist).

Theo Aviationist, đoạn video xuất hiện gần đây trên mạng xã hội Telegram dường như được quay vào hôm 7/5 ở khu vực Odessa, Nam Ukraine. Video cho thấy màn đối đầu ở tầm gần giữa một tiêm kích Nga thuộc dòng Sukhoi Su-27/30/35 với một trực thăng Mi-14PS của hải quân Ukraine.

Su-30 và Su-35 là các biến thể phát triển từ Su-27 nên các chuyên gia chưa thể xác định được chính xác tiêm kích trong video là loại nào.

Trong trận cận chiến này, tiêm kích Nga đã dùng khẩu pháo GSh-30-1 30 mm nhằm vào trực thăng đối thủ. Mi-14PS bay rất thấp, chỉ cách mặt nước vài mét, trong một nỗ lực nhằm tránh né tiêm kích Nga khi phi cơ của Moscow bắt đầu bổ nhào xuống và phóng ra hỏa lực. Tuy nhiên, lượt đạn pháo này đã không trúng mục tiêu.

Khoảnh khắc tiêm kích "hổ mang" của Nga cận chiến trực thăng Mi-14 Ukraine

Đoạn video khép lại khi tiêm kích Nga tiếp tục di chuyển xung quanh để nhằm mục tiêu vào trực thăng Ukraine. Theo mô tả của người ghi lại đoạn video này, phi cơ Nga sau đó đã quyết định bắn tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại R-73 Archer vào chiếc Mi-14PS. Trực thăng của Ukraine đã không né được hỏa lực Nga vào lần này và đã bị bắn rơi. 

Theo Aviationist, một điểm đáng lưu ý là vào cùng ngày 7/5, nguồn tin từ Nga và Ukraine đều nói rằng một trực thăng Mi-14PS của Kiev đã bị tiêm kích Nga bắn rơi bằng tên lửa không đối không. Xem xét thông tin này, Aviationist cho rằng, đoạn video dường như đã ghi lại khoảnh khắc vài giây trước khi chiếc Mi-14PS của Ukraine bị rơi.

Theo các chuyên gia quân sự, việc tấn công vào trực thăng đang bay ở tầm thấp luôn là một nhiệm vụ không dễ dàng với tiêm kích. Trên thực tế, một mục tiêu bay tầm thấp và chậm, ví dụ như một máy bay trực thăng vận tải, thường sẽ buộc máy bay chiến đấu phải hạ thấp độ cao với tốc độ ổn định để tiếp cận mục tiêu và dùng hỏa lực cận chiến. Ngoài ra, tác chiến cũng ẩn chứa rủi ro khi địa hình xung quanh có thể gây nhầm lẫn cho các cảm biến bằng hồng ngoại của tên lửa không đối không tầm ngắn, khiến cho việc nhằm trúng mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Su-27 là sản phẩm của công ty Sukhoi, nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Nga với trụ sở tại Moscow. Đây là máy bay chiến đấu đa nhiệm có thể thực hiện hoạt động đánh chặn hoặc tấn công mặt đất uy lực. Vận tốc tối đa của Su-27 là khoảng 3.000 km/h, có thể mang 8 tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung.

Su-27 được truyền thông Nga mệnh danh là "hổ mang chúa" vì nó là một trong số ít mẫu máy bay chiến đấu có thể thực hiện động tác nhào lộn cực khó. Su-27 được xem là một trong những dòng tiêm kích hạng nặng thành công nhất của Liên Xô và Nga, khi nó có hàng loạt phiên bản "hậu duệ" đều là những phi cơ rất uy lực. 

Theo Aviationist
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine